Hà Nam:

Gần 200 giảng viên ngành du lịch tìm hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm

Đức Văn

(Dân trí) - Với chủ đề "Du lịch MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) - Hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm tại Tam Chúc", các giảng viên, chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn trong truyền thông du lịch…

Ngày 20/4, tại Hà Nam đã diễn ra tọa đàm "Du lịch MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) - Hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm tại Tam Chúc".

Gần 200 giảng viên ngành du lịch tìm hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm - 1

Gần 200 giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành văn hóa, du lịch tham gia chương trình khảo sát và tọa đàm du lịch trải nghiệm và học thực tế tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ảnh: Minh Tuyến).

Chương trình nhằm trang bị, cung cấp kiến thức chuyên sâu về các vấn đề văn hóa, tôn giáo, du lịch… cho sinh viên đang theo học ngành du lịch, văn hóa tại các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc.

Sự kiện đã thu hút gần 200 sinh viên, giảng viên đến từ 38 trường đại học, cao đẳng các ngành văn hóa, du lịch trong cả nước tham gia.

Tại buổi tọa đàm, với sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, tập trung trao đổi về khái niệm du lịch MICE, chia sẻ phương pháp tư duy, góc nhìn sáng tạo trong truyền thông du lịch, góp phần quảng bá các điểm du lịch, các di sản văn hóa của đất nước đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Gần 200 giảng viên ngành du lịch tìm hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm - 2

Các giảng viên trường đại học, cao đẳng ngành văn hóa, du lịch tham dự Chương trình Thiền Trà "Tĩnh tại giữa Tam Chúc" (Ảnh: Nguyễn Hoa).

Thông qua chương trình tọa đàm, Ban tổ chức đã tạo ra sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để các bạn sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từ đó nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên ngành du lịch của các trường trong toàn quốc.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Tam Chúc cho biết, công ty mong muốn các sinh viên đến từ trường đại học và cao đẳng chuyên ngành du lịch, văn hóa trong cả nước hiểu được giá trị cốt lõi của dự án hướng tới là trải nghiệm du lịch tâm linh và khám phá chiều sâu văn hóa.

Doanh nghiệp luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các sinh viên đến thực tập và tiếp nhận về làm việc tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc sau khi tốt nghiệp ra trường.

Theo Tiến sĩ Đỗ Trần Phương, Phó trưởng khoa Du lịch Đại học Văn hóa Hà Nội, việc tổ chức trải nghiệm và tọa đàm đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để các sinh viên thể hiện tài năng, áp dụng vốn kiến thức và trải nghiệm thực tế của mình sáng tạo ra các sản phẩm du lịch ấn tượng, có tính ứng dụng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách lý thuyết và thực tế.