Dùng búp bê tình dục giá gần 70 triệu đồng để hút du khách gây xôn xao

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền tỉnh Tokushima ở Nhật Bản đang chịu nhiều chỉ trích từ dư luận khi đặt búp bê người lớn ở sân bay tại địa phương với mục đích thu hút khách du lịch.

Nằm trong hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch địa phương, mới đây chính quyền tỉnh Tokushima ở Nhật Bản quyết định đặt một búp bê người lớn trưng bày tại sân bay Tokushima Awaodori nhằm thu hút du khách từ các nơi.

Theo đại diện của chính quyền tỉnh Tokushima, ban đầu họ định sử dụng một búp bê người lớn giá rẻ hơn - khoảng 180 USD/con (gần 5 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó một quan chức (giấu tên) quyết định thay bằng búp bê cỡ lớn vì cho rằng sự xuất hiện của nó sẽ khiến "đám đông hài lòng".

Dùng búp bê tình dục giá gần 70 triệu đồng để hút du khách gây xôn xao - 1
Búp bê tình dục đặt tại sân bay ở Nhật Bản để hút khách (Ảnh: Tokushima Prefectural Government).

Cũng theo vị này, búp bê người lớn có sức hút với du khách hơn sử dụng ma nơ canh. Được biết, búp bê có giá khoảng 2.800 USD (gần 70 triệu đồng).

Búp bê đặt tại sân bay, được mặc bộ kimono truyền thống với chất liệu vải nhuộm chàm. Sự xuất hiện của búp bê với mục đích quảng bá nghệ thuật nhuộm chàm trên vải truyền thống của địa phương.

Kể từ khi có sự xuất hiện của búp bê ở sân bay đã gây nhiều cuộc tranh luận trong dư luận nước này. Nhiều ý kiến cho rằng việc mua búp bê tình dục là "tốn kém kinh phí và không phù hợp về chuẩn mực xã hội".

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Thống đốc tỉnh, ông Masazumi Gotoda cho biết đây là vụ việc xảy ra vào thời điểm trước khi ông lên nắm quyền. Tuy nhiên vị quan chức này khẳng định sẽ chịu trách nghiệm và xử lý nghiêm túc các bên có liên quan.

Dùng búp bê tình dục giá gần 70 triệu đồng để hút du khách gây xôn xao - 2
Thị trấn ven biển Noto mua tượng mực khổng lồ để kích cầu du lịch (Ảnh: News)

Được biết đây không phải là lần đầu giới chức địa phương ở Nhật Bản gây tranh cãi về việc chi tiêu "kỳ lạ". Trước đó vào tháng 5/2021, các quan chức tại thị trấn ven biển Noto bị chỉ trích vì chi gần 170.000 USD mua một bức tượng hình con mực khổng lồ. Đáng nói ở chỗ, khoản tiền này được trích từ phần tiền tài trợ trị giá 5,4 triệu USD dùng để cứu trợ Covid-19.

Thời điểm đó, một quan chức giấu tên chia sẻ với tờ Yahoo Japan rằng mục đích mua bức tượng hình con mực để quảng bá du lịch địa phương và hi vọng giúp kích cầu kinh tế.