Du khách "tím mặt" bị khỉ kéo tụt áo, xé tan cuốn hộ chiếu ngay trước mặt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nữ du khách người Australia cố gắng tiếp cận con khỉ ở đảo Bali (Indonesia) để lấy lại cuốn hộ chiếu nhưng không ngờ con vật đã xé nát nó trước mắt cô.

Một con khỉ hung hãn ở đảo Bali, Indonesia, đã xé nát cuốn hộ chiếu của nữ du khách nước ngoài khiến cô gái "giận tím người" nhưng không biết phải làm gì. Đoạn video đang "gây bão" trên nhiều nền tảng mạng xã hội với rất nhiều ý kiến trái chiều.

Du khách "tím mặt" bị khỉ kéo tụt áo, xé tan cuốn hộ chiếu ngay trước mặt (Nguồn video: NY Post).

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với cô gái, một số người còn kể lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ với đàn khỉ ở Bali.

Sarah Wijohn, nữ du khách người New Zealand từng có dịp tới khu bảo tồn khỉ ở đây cho biết, lúc đang ngồi chụp ảnh, một con khỉ đuôi dài từ đâu xông tới, ngồi thẳng lên đùi cô.

Cô gái giả bộ không quan tâm tới con vật và tiếp tục chụp hình thì bất ngờ con khỉ kéo tuột phần váy quây của nữ du khách xuống rồi bỏ chạy. Khoảnh khắc bất ngờ khiến một phần vòng một của cô gái bị lộ. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đều cười phá lên, còn Sarah tỏ ra khá ngần ngại.

Du khách tím mặt bị khỉ kéo tụt áo, xé tan cuốn hộ chiếu ngay trước mặt - 1
Sarah bị khỉ kéo tuột một phần váy quây (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, việc du khách bị những đàn khỉ ở Bali trêu đùa không còn là chuyện hiếm gặp tại hòn đảo du lịch này.

Theo dữ liệu thống kê của một công ty bảo hiểm ở Australia, trong vòng 5 năm qua, du khách nước này bị khỉ lấy cắp đồ đạc khi tới Bali du lịch gây ra thiệt hại khoảng 17.000 USD (gần 420 triệu đồng).

Nhiều người được cảnh báo nên thận trọng khi tiếp xúc với loài khỉ. Đôi lúc chúng "đánh lừa" người đối diện bằng vẻ ngoài tinh nghịch, dễ thương nhưng không kém phần hung dữ và táo tợn.

Khoản bồi thường đắt đỏ nhất từng được công ty bảo hiểm du lịch Southern Cross chi trả liên quan tới vụ việc một du khách nước này bị khỉ đánh cắp túi xách có chứa máy trợ thính, điện thoại và tiền mặt bên trong. Sau đó, du khách nhận được khoản tiền gần 9.000 USD (222 triệu đồng) từ công ty bảo hiểm.

Thậm chí, chính quyền Australia còn lên tiếng cảnh báo du khách hết sức thận trọng khi tiếp xúc với loài vật này. Trong năm qua, gần 150 công dân nước này phải điều trị các vết cắn hoặc vết xước do khỉ tạo ra sau chuyến du lịch từ Bali trở về.

Du khách tím mặt bị khỉ kéo tụt áo, xé tan cuốn hộ chiếu ngay trước mặt - 2
Đàn khỉ ở đảo Bali, Indonesia (Ảnh: News).

Khu bảo tồn rừng khỉ thiêng Ubud ở đảo Bali là điểm đến hấp dẫn du khách khi tới hòn đảo này. Đây là khu bảo tồn gồm hơn 600 cá thể khỉ, được chia thành 4 đàn. Người dân địa phương coi khỉ là động vật linh thiêng. Nơi này cũng chính là chốn tôn nghiêm của chúng. 

Nhờ chương trình quản lý cộng đồng, công tác bảo tồn của nơi này hoạt động rất tốt. Những con khỉ đuôi dài tại đây được coi khá dạn dĩ, thân thiện với khách. Ngoài rừng khỉ Ubud còn có quần thể đền thờ với đền Dalem Agung là đền chính, thường sử dụng trong các nghi lễ.