Du lịch Khánh Hòa đang có các "tín hiệu vui"

Trung Thi

(Dân trí) - Sau hơn một tháng thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine", Khánh Hòa đã đón hơn 3.000 du khách quốc. Đây là một tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh.

Ngày 29/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết, sau hơn một tháng triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" giai đoạn 1, Khánh Hòa đã tiếp nhận 13 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Nga với gần 3.000 khách.

Du lịch Khánh Hòa đang có các tín hiệu vui - 1

Nhiều đoàn khách quốc tế đến với Khánh Hòa sau khi tỉnh này thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" (Ảnh: Lưu Công).

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, con số này không là gì nếu so với trước đại dịch, nhưng so với cách đây mấy tháng là "tín hiệu vui".

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, có thể nói rằng, đây là năm thứ 2 liên tiếp, ngành du lịch Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khi tổng lượt khách lưu trú cả năm ước đạt gần 643.000 lượt, giảm 48,55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 23.000 lượt, giảm 94,81% và khách nội địa ước đạt gần 620.000 lượt, giảm 23,56% so với cùng kỳ.

Du lịch Khánh Hòa đang có các tín hiệu vui - 2

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các cửa hàng phục vụ khách du lịch ở Khánh Hòa đều phải đóng cửa.

Theo đó, doanh thu của toàn ngành du lịch Khánh Hòa chỉ ước đạt 2.430 tỷ đồng, giảm 52,24% so với cùng kỳ 2020, đạt 13,88% so với kế hoạch đề ra.

Được biết đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 39 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine"; trong đó, có 26 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 7 khu, điểm du lịch; 2 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành vận chuyển.

Du lịch Khánh Hòa đang có các tín hiệu vui - 3

Nhiều khu tham quan, du lịch ở Khánh Hòa đã dần "mở cửa" để đón du khách. 

Trong năm 2022, ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung khôi phục thị trường nội địa. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" bằng các chuyến bay thuê chuyến (charter) và thương mại đến Khánh Hòa để ngành du lịch tỉnh này phục hồi toàn diện hơn.