Du khách Việt vẫn ấm ức khi bị Singapore từ chối nhập cảnh

(Dân trí) - Thời gian gần đây, việc một số du khách nữ người Việt bị hạn chế nhập cảnh Singapore đã khiến nhiều người hoang mang, lo ngại. Một số người Việt tỏ ra ấm ức khi bị hải quan nước này từ chối nhập cảnh buộc phải quay về nước.

Những ngày qua, vấn đề nhập cảnh khách du lịch sang Singapore liên tục “nóng” với việc nhà chức trách Singapore từ chối nhiều nữ du khách Việt Nam nhập cảnh vào đất nước này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Điều hành công ty Du lịch Transviet cho biết, tình trạng này đã xảy ra khá lâu đối với các cửa khẩu tại sân bay Singapore.

Tuy nhiên, thời điểm trước đây số lượng người bị từ chối nhập cảnh còn ít. Gần đây tần suất công dân Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore ngày càng nhiều lên. Hiện Việt Nam là quốc gia có công dân bị từ chối nhập cảnh vào đảo quốc sư tử nhiều nhất so với các nước.

Du khách Việt vẫn ấm ức khi bị Singapore từ chối nhập cảnh - 1

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Đạt, khách nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh thường là trường hợp đi 1 mình hoặc đi 1-2 người mà không theo đoàn. Họ thường là những người mua vé máy bay giá rẻ tự đi và là phụ nữ độc thân, hộ chiếu nhập cảnh sang Singapore liên tục và thời gian nhập cảnh dài ngày.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết hiện nay Singapore đã được cảnh báo về tình trạng một số đối tượng nữ “đội lốt” khách du lịch sang Singapore làm mại dâm. Cho nên họ có thể nghi ngờ, nhận biết khách thông qua cách ăn mặc, không đi theo đoàn, không chứng minh được vé máy bay khứ hồi lượt về, không biết tiếng Anh,…thì rất có thể khách sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Bên cạnh đó, có thể hành khách bị từ chối nhập cảnh là du khách đã bị liệt vào "black list" (danh sách đen) như vượt đèn đỏ khi đang du lịch Singapore, ở quá hạn, mang rượu lậu, mang theo số lượng thuốc lá quá quy định, bị bắt khi đi làm chui... thì chắc chắn sẽ không được nhập cảnh vào nước này.

Về việc nhiều du khách Việt bị phía Singapore từ chối nhập cảnh rất có thể là do phía nhân viên hải quan làm quá gắt gao dẫn tới việc xác định nhầm đối tượng của họ - ông Đạt chia sẻ.

Du khách Việt vẫn ấm ức khi bị Singapore từ chối nhập cảnh - 2

Hiện tượng này khiến rất nhiều người có nhu cầu thực sự và rõ ràng như đi du lịch, thăm người thân… đã vô tình bị liệt vào danh sách bị từ chối nhập cảnh khiến họ phải ấm ức. Cùng với đó, tình trạng này đã khiến khá nhiều du khách nữ Việt e ngại khi chọn tour đến thăm quốc đảo này.

Trước đó, Cục Hàng không cho hay, thời gian gần đây, theo báo cáo của các hãng hàng không có chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore, nhiều hành khách quốc tịch Việt Nam có đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định khi nhập cảnh vào Singapore đã bị nhà chức trách có thẩm quyền của Singapore từ chối và phải quay lại Việt Nam, đa số là khách nữ.

Các hành khách này đã bị buộc phải quay trở lại Việt Nam trên các chuyến bay của các hãng hàng không vận chuyển đến, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho bên vận chuyển và hành khách.

 

Trao đổi với báo chí, ông Glenn Koh, Trưởng đại diện của Tổng Cục du lịch Singapore tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi thấy có một số bài báo đề cập đến việc Tổng cục Du lịch Singapore - (STB) có thể cung cấp giấy tờ hỗ trợ nhập cảnh cho du khách Việt Nam du lịch đến Singapore. Tổng cục  Du lịch Singapore nhân cơ hội này mong muốn được cung cấp thông tin chính xác hơn về việc STB không hỗ trợ cấp các giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh cho khách du lịch. Việc nhập cảnh vào Singapore thuộc quyền hạn của Cục Xuất Nhập Cảnh Singapore, Tổng cục du lịch Singapore (STB) không có bất cứ quyền hạn nào liên quan. Chính vì thế, Tổng cục du lịch Singapore không thể cung cấp các giấy tờ hỗ trợ nhập cảnh cho du khách du lịch đến Singapore

Những trường hợp STB có thể phát hành thư hỗ trợ cho du khách đến Singapore như trong các bài báo đề cập là dành cho các nhóm khách du lịch khen thưởng (incentive group) đến Singapore theo hình thức do công ty của họ tổ chức và có thể cung cấp đầy đủ các giấy tờ yêu cầu cho mụcđích của chuyến đi và không phải cho mục đích du lịch thông thường."

Hữu Thắng