Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 15/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), hàng vạn du khách đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình), dự lễ khai hội xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng 10 năm di sản Tràng An được UNESCO vinh danh.

Đây là năm thứ 10, chùa Bái Đính, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tổ chức lễ khai hội xuân.

Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân - 1

Chùa Bái Đính khai hội xuân lần thứ 10 vào sáng Mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Bá).

Lễ khai hội xuân Giáp Thìn 2024 tại ngôi chùa lớn bậc nhất Việt Nam, cũng là sự kiện mở đầu, chào mừng 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là di sản kép đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính nêu rõ, chùa Bái Đính có lịch sử hơn 1.000 năm. Ngôi chùa là nơi phát tích của Quốc sư Nguyễn Minh Không.

Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân - 2

Hàng vạn người dân đổ về chùa Bái Đính tham dự lễ khai hội trong những ngày đầu năm mới (Ảnh: Thái Bá).

Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa cổ được lưu giữ đến ngày hôm nay và cho mai sau. Ngôi chùa Bái Đính mới được phục dựng, mở rộng, xây dựng to đẹp, đã trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Lễ hội Chùa Bái Đính được tổ chức thường niên vào Mùng 6 tháng Giêng hàng năm và dần đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam.

Trong ngày khai hội xuân Bái Đính 2024, từ sáng sớm hàng vạn du khách thập phương, các Tăng ni, Phật tử đã đổ về ngôi chùa đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á tham dự lễ hội, chiêm bái lễ Phật.

Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân - 3

Các nghi lễ khai hội được cử hành trang nghiêm và thành kính (Ảnh: Thái Bá).

Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân - 4

Các Tăng ni tham dự lễ khai hội, cầu quốc thái dân an (Ảnh: Thái Bá).

Mọi người đến chùa ngày đầu năm du xuân vãn cảnh, dâng hương cầu cho bản thân và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Cầu cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mang đậm nét văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô Hoa Lư cũng được tái hiện, để người dân và du khách được hòa mình vào không khí lễ hội xuân.

Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuân - 5

Hoạt động văn hóa đặc sắc đậm chất vùng đất Cố đô Hoa Lư trong lễ khai hội chùa Bái Đính (Ảnh: Thái Bá).

Anh Lý Đức Thiện (quê tỉnh Nam Định) tâm sự: "Năm nào vào Mùng 6 tháng Giêng tôi cũng đến chùa Bái Đính tham dự lễ khai hội xuân. Đầu năm chiêm bái lễ chùa cầu mong gia đình, bản thân được an lành, một năm mới được bình an hơn".