Du khách Trung Quốc chi tới 74 triệu USD/ngày ở Mỹ

(Dân trí) - Trên thực tế, dù một bộ phận người dân địa phương không thích khách du lịch Trung Quốc, nhưng vẫn còn rất đông người Mỹ khác liên tục chào đón du khách của quốc gia này tới đây du lịch. Theo thống kê mới đây, khách Trung Quốc thuộc nhóm những người thích mua sắm xa hoa nhất thế giới.

Trong một thập kỷ qua, cứ mỗi năm Trung Quốc lại phá vỡ kỷ lục về số lượng du khách nước mình đi du lịch nước ngoài. Hàng chục triệu khách du lịch nước này đã trở về với nhiều câu chuyện, kỷ niệm và nhiều món đồ mua từ Mỹ.


Khách Trung Quốc thuộc nhóm khách thích mua sắm xa hoa ở nước ngoài

Khách Trung Quốc thuộc nhóm khách thích mua sắm xa hoa ở nước ngoài

Có thể thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc tạo ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo mới đây của Tân Hoa Xã, trong năm 2015, 2,59 triệu khách Trung Quốc đến thăm Mỹ, tăng 18% so với năm 2014. Và con số ấn tượng này còn lớn hơn cả dân số của bang New Mexico.

Mỹ và các quốc gia châu Âu là điểm đến ưa thích của bộ phận tầng lớp trung lưu của quốc gia này
Mỹ và các quốc gia châu Âu là điểm đến ưa thích của bộ phận tầng lớp trung lưu của quốc gia này

Khi tới thăm Mỹ, du khách Trung Quốc chi tiêu tổng cộng 26.9 tỷ USD. Con số này tính trung bình khoảng 74 triệu USD/ngày. Trong đó, 30% số tiền kể tên dùng trong việc mua sắm. Cũng theo thống kê của bản báo cáo, người Trung Quốc nằm trong nhóm du khách mua sắm xa hoa nhất thế giới. Họ đã chi tới 183 tỷ USD/năm để mua khoảng 50% lượng hàng hóa xa xỉ nhất thế giới.


Theo thống kê, trung bình du khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 74 triệu USD/ngày trên đất Mỹ vào năm 2015.

Theo thống kê, trung bình du khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 74 triệu USD/ngày trên đất Mỹ vào năm 2015.

Theo tính toán, trung bình, mỗi du khách Trung Quốc tiêu khoảng 10.000 USD cho kỳ nghỉ tại Mỹ trong năm 2015. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người ở đây vào khoảng 8000 USD. Đây thực sự là con số ấn tượng. Để có được con số này chủ yếu nhờ vào tầng lớp trung lưu nước này ngày càng có xu hướng muốn ra nước ngoài du lịch kết hợp mua sắm.

Xu hướng du lịch của khách Trung Quốc thường chọn các điểm đến như Mỹ, Anh, Nhật Bản hay Pháp, đồng thời hạn chế tới Đài Loan. Điều này phát sinh từ nguyên nhân “mối quan hệ băng giá” giữa Bắc Kinh và những nhà lãnh đạo mới ở Đài Bắc.

Trung Quốc đã cắt giảm số lượng khách du lịch được phép tới thăm Đài Loan mỗi tháng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công nghiệp không khói ở Đài Loan. Những người làm du lịch ở Đài Loan hiện đang lên tiếng yêu cầu chính phủ cần có biện pháp cứng rắn giải quyết vấn đề kể trên.

Huy Hoàng

Theo SH