Hội An:
Du khách thả hoa đăng, cầu bình an trong đêm Tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022
(Dân trí) - Đêm 14/2 (tức đêm 14 âm lịch - Tết Nguyên tiêu), đông đảo du khách nô nức đến Hội An thả hoa đăng cầu bình an, may mắn.

Mặc dù lễ Nguyên tiêu diễn ra vào dịp đầu tuần nhưng vẫn thu hút rất đông du khách tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ khi Rằm tháng Giêng lại trùng với ngày lễ tình nhân.

Tết Nguyên tiêu được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm là ngày lễ, Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng cư dân Hội An. Đây vừa là dịp để bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, vừa được xem là ngày "Thiên quan tứ phước" - ngày mà các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh trên thế gian.

Dòng sông Hoài lung linh hoa đăng, thu hút đông đảo du khách thập phương đến ngồi thuyền du ngoạn, ngắm phố cổ và thả hoa đăng cầu bình an, may mắn trong năm mới.

Tết Nguyên tiêu năm nay rơi trùng với lễ tình nhân, nên các chủ thuyền cũng linh động trang trí thêm các biểu tượng có hình trái tim để du khách chụp hình lưu niệm.
Lung linh đêm Nguyên tiêu Hội An 2022

Đến với phố cổ Hội An còn là đến với một điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo, đặc sắc. "Tôi cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc và sức khỏe cho gia đình. Một năm đầy biến động đã qua, hy vọng năm mới sẽ nhiều khởi sắc hơn", bà Nguyễn Thị Lan, du khách Đà Nẵng chia sẻ.

Đây cũng là đêm phố cổ đầu tiên trong năm mới 2022. Đêm phố cổ là sự kiện đặc sắc của thành phố Hội An mỗi đêm 14 âm lịch hàng tháng, với việc tái hiện sinh hoạt của người dân thế kỷ XX, đồng thời tắt các thiết bị điện để góp phần chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường…

Các hoạt động trò chơi dân gian bài chòi, bịt mắt đập niêu… thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm.

Đèn lồng Hội An rất được du khách ưa chuộng, chụp ảnh lưu niệm bên những chiếc đèn lồng lung linh, rực rỡ là trải nghiệm tuyệt vời mà du khách luôn lựa chọn mỗi khi ghé thăm phố cổ.

Tết Nguyên tiêu là dịp để người dân và du khách được trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của Hội An, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, từng bước phát triển loại hình du lịch tâm linh, tạo nên sức hấp dẫn của di sản thế giới Hội An.