Quảng Bình:

Du khách nườm nượp đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng dịp Giỗ Tổ

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, rất đông du khách thập phương đã lựa chọn Phong Nha - Kẻ Bàng làm điểm đến. Mỗi ngày, di sản thiên nhiên thế giới thu hút hơn 2.000 lượt khách.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình với các chính sách kích cầu và quảng bá du lịch đã thu hút nhiều du khách tham quan, nhất là sau thời điểm mở cửa du lịch. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngành du lịch đang dần hồi phục.

Du khách nườm nượp đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng dịp Giỗ Tổ - 1

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, rất nhiều du khách đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng làm điểm đến.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ liên tục 3 ngày nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch. Tại các tuyến, điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Bình như: Động Phong Nha, động Thiên Đường, sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc luôn nhộn nhịp, trung bình mỗi ngày tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

Du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng chủ yếu là khách du lịch ở các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Du khách nườm nượp đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng dịp Giỗ Tổ - 2

Du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng chủ yếu là khách du lịch ở các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đến với những điểm du lịch tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có ngày hơn 2.000 lượt khách.

"Tôi đến Quảng Bình rất nhiều, phong cảnh ở đây rất đẹp, núi sông hùng vĩ, thức ăn, đồ uống giá cả phải chăng, không có sự chặt chém. 3 ngày ở Quảng Bình, tuy rằng gia đình chúng tôi chưa đi hết các điểm du lịch nhưng chừng ấy thôi cũng đủ ấn tượng với các thành viên rồi. Mong rằng có một dịp nào đó dài ngày, tôi sẽ đưa gia đình đến đây để tiếp tục khám phá", du khách Trương Văn Lộc chia sẻ.

Du khách nườm nượp đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng dịp Giỗ Tổ - 3

Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy ngành du lịch đang dần hồi phục trở lại.

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho hay, Trung tâm cũng đã huy động toàn bộ nhân viên của đơn vị đi các tuyến, điểm để phục vụ nhu cầu của du khách đến với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tốt hơn.

"Trong những ngày qua, Trung tâm đón khách chủ yếu đi theo nhóm, hộ gia đình. Thực tế cho thấy lượng khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng đã tăng đột biến sau hơn hai năm vắng bóng vì dịch bệnh Covid-19. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với chúng tôi nói riêng và ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung", ông Thắng nói.

Du khách nườm nượp đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng dịp Giỗ Tổ - 4

Các điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn gồm: Động Phong Nha, động Thiên Đường, sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc.

Cũng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công suất buồng phòng các khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay và khu nghỉ dưỡng tại Quảng Bình, phần lớn đạt trên 90%. Hy vọng rằng với các chính sách kích cầu và quảng bá du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới, ngành du lịch Quảng Bình sẽ sớm hồi phục và phát triển trở lại.

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cũng cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ từ 9-11/4, địa phương này đón khoảng 30 nghìn lượt khách. Ngày 14/4 tới, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp cùng Oxalis, Google sẽ thực hiện chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình, du lịch Việt Nam trên các nền tảng số, hứa hẹn mang lại cho du khách những thông tin, hình ảnh đặc sắc và các chính sách kích cầu giá trị khi đến với Quảng Bình - miền di sản diệu kỳ.