Hàng nghìn lượt người đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng

Tiến Thành

(Dân trí) - Dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5, lượng khách đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng tăng đột biến, các điểm du lịch ở Di sản Thiên nhiên thế giới đã đón hơn 5.000 lượt người trong ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Hàng nghìn lượt người đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng  - 1

Du khách vui chơi tại suối Nước Moọc (Ảnh: H.T).

Nghỉ lễ kéo dài, anh Nguyễn Văn Bằng, một du khách ở Nam Định đã lựa chọn Quảng Bình để đưa gia đình đi du lịch. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, gia đình anh Bằng đã đến tham quan động Phong Nha cũng như sử dụng các dịch vụ ăn uống, vui chơi tại suối Nước Moọc.

"Chúng tôi đi vào Quảng Bình bằng xe cá nhân, dự kiến chúng tôi sẽ ở lại Phong Nha 2 ngày, sau đó sẽ về biển Nhật Lệ nghỉ ngơi và trở về Nam Định. Cảnh quan thiên nhiên ở Quảng Bình rất đẹp, được hòa mình, tận hưởng thiên nhiên, đùa vui cùng sông nước, thưởng thức các món ăn địa phương, cảm giác rất tuyệt", anh Bằng cho biết.

Theo thống kê của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, trong ngày 29/4, đã có trên 5.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch do đơn vị này quản lý, trong đó khoảng hơn 300 khách quốc tế.

Các điểm, tuyến du lịch được đông đảo du khách lựa chọn gồm: Động Phong Nha, động Tiên Sơn, Sông Chày - Hang Tối, suối Nước Moọc, hang Tám Cô...

Để phục vụ khách đến tham quan trong dịp này, ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã gấp rút hoàn thiện việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, làm mới các dịch vụ vui chơi. Thực hiện mở thêm nhiều cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý không để xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Bên cạnh đó, đơn vị khai thác du lịch cũng triển khai phương án đón tiếp, phục vụ khách tham quan tại các điểm du lịch; kiểm tra phương tiện vận chuyển, trang thiết bị phục vụ bảo đảm an toàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thông suốt, an toàn trong việc vận chuyển du khách.

Hàng nghìn lượt người đổ về Phong Nha - Kẻ Bàng  - 2

Du khách tắm bùn trong hang Tối (Ảnh: H.T).

Với mục tiêu khẳng định điểm đến an toàn, thân thiện, lành mạnh và văn minh, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đội thuyền, đội ảnh, các cửa hàng trong khu vực trung tâm, phát động phong trào "mỗi người dân là một đại sứ du lịch".

Ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, trong năm 2023, đơn vị sẽ tập trung phát triển mô hình dịch vụ bổ sung về đêm, khai thác có hiệu quả tuyến khám phá 4.500m động Phong Nha về đêm, mở thêm các dịch vụ bổ trợ như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic; tại suối Nước Moọc sẽ mở thêm dịch vụ ngủ lều, đi bộ mạo hiểm dọc suối đến Thác Chày, tắm nước lạnh.

Dự kiến trong những ngày tới, lượng khách đến tham quan tại Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ còn tăng cao.