Du khách đội nắng thăm "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"

CTV Hoài Sơn

(Dân trí) - Dù đã trưa, nắng gắt nhưng dòng người đông đúc, ô tô vẫn nối đuôi nhau lên di tích Hải Vân Quan để thưởng lãm.

Di tích Hải Vân Quan được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" khi nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ngay đường phân chia địa phận hành chính giữa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, ở độ cao 490m so với mực nước biển.

Từ di tích Hải Vân Quan nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Đà Nẵng cùng với vịnh biển xanh trong, đẹp tựa tranh vẽ.

Du khách đội nắng thăm Thiên hạ đệ nhất hùng quan - 1

Du khách "đội nắng" để có những tấm hình đẹp (Ảnh: Việt Hằng).

Sau nửa tháng kể từ ngày mở cửa, di tích này đã đón hàng nghìn lượt du khách tới tham quan. Mặc cho thời tiết nắng nóng những ngày qua, từng đoàn người vẫn hân hoan tham quan, tạo dáng chụp hình.

Chị Huỳnh Thị Thanh (du khách đến từ tỉnh Quảng Bình) cùng gia đình có chuyến du lịch từ Huế vào thành phố Đà Nẵng, khi nghe tin Hải Vân Quan đã mở cửa đón khách, thay vì đi đường hầm Hải Vân, vợ chồng chị đã quyết định sẽ lái xe lên đèo để tham quan di tích này.

"Thật sự rất đẹp, đi rồi mới biết cảnh quan Việt Nam mình hùng vĩ đến vậy. Đường đèo quanh co, uốn lượn, trong di tích có không gian cổ kính, mang nhiều ký ức lịch sử, rất đáng khi đến đây để trải nghiệm và ngắm cảnh", chị Thanh chia sẻ.

Du khách đội nắng thăm Thiên hạ đệ nhất hùng quan - 2

Dù thời tiết nắng gắt nhưng nhiều người vẫn lên Hải Vân Quan để ngắm cảnh (Ảnh: Việt Hằng).

Không chỉ người dân trong nước, mà các du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự thích thú khi lần đầu đặt chân đến Hải Vân Quan.

"Ngoài vẻ đẹp của cảnh quan, tôi khá tò mò về văn hóa cùng những câu chuyện lịch sử ở di tích Hải Vân Quan. Các tư liệu giới thiệu có cả tiếng Anh, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin, tôi rất thích điều này", anh Peter (người Hà Lan) hào hứng kể.

Du khách khi tới tham quan Hải Vân Quan, đi vào từ cổng chính nơi đầu tiên ghé vào là nhà trú sở. Đây là nơi làm việc, nghỉ ngơi của binh lính thời xưa. Nhà trú sở được phục hồi theo dấu tích khảo cổ và ảnh tư liệu, với trụ gỗ có đế đá, mái ngói.

Phía sau là nhà vũ khố, nơi cất giữ và bảo quản vũ khí. Công trình này cũng được trùng tu với tường gạch, trụ gỗ, mái ngói.

Du khách đội nắng thăm Thiên hạ đệ nhất hùng quan - 3

Ô tô xếp thành hàng dài ngoài cổng di tích (Ảnh: Việt Hằng).

Dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan khởi công tháng 12/2021 với kinh phí 42 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện. Đây là công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng của hai địa phương. 

Hiện nay Hải Vân Quan được miễn phí vé vào cổng cho tới khi Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng thống nhất được mức giá phù hợp. Thời gian mở cửa từ 7h đến 17h30 hằng ngày.

                                                                                                         Việt Hằng - Hoài Sơn