Quảng Nam:

Đối thoại hợp tác phát triển làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn

(Dân trí) - Ngày 13/11, tại Quảng Nam, diễn ra Hội thảo “Đối thoại hợp tác khai thác sản phẩm Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn”.

Video: Du khách tham quan Thánh địa Mỹ Sơn

 

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm ở miền trung Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức GD-KH-VH Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Hà Nội phối hợp với chính quyền và cộng đồng địa phương triển khai.

Dịp này Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn; Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành và làng du lịch Mỹ Sơn ký kết hợp tác phát triển du lịch
Đại diện các doanh nghiệp lữ hành và làng du lịch Mỹ Sơn ký kết hợp tác phát triển du lịch

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp lữ hành và bà con làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn - nơi có Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - điểm đến hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch huyện Duy Xuyên, Quảng Nam với các tour  tuyến, sản phẩm du lịch xoay quanh trục Di sản văn hóa thế giới - Thánh địa Mỹ Sơn; đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch cồng đồng, loại hình du lịch đang phát triển và được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích trong phát triển đời sống kinh tế cho bà con địa phương gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

Khu Thánh địa Mỹ Sơn hấp dẫn du khách tạo đà cho phát triển du lịch cộng đồng trong vùng
Khu Thánh địa Mỹ Sơn hấp dẫn du khách tạo đà cho phát triển du lịch cộng đồng trong vùng
Duy Xuyên có nhiều cảnh đẹp, nếp sống văn hóa địa phương, giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng
Duy Xuyên có nhiều cảnh đẹp, nếp sống văn hóa địa phương, giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Trên hành trình đến Thánh địa Mỹ Sơn, du khách có thể khám phá nhiều địa chỉ đáng đến ở huyện Duy Xuyên như Khu du lịch sinh thái Duy Sơn, Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu, Bãi tắm Duy Hải, Kinh đô Trà Kiệu..., và các làng nghề truyền thống của địa phương như làng dệt Mã Châu, làng chiếu Bàn Thạch,..., làng dệt chiếu An Phước

Cùng với những cơ hội và tiềm năng sẵn khó, việc phát triển du lịch địa phương nói chung và loại hình làng du lịch cộng đồng nói riêng ở đây cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều đại biểu nhìn nhận cộng đồng còn thiếu kinh nghiệm và nguồn lực cũng như sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan về xúc tiến quảng bá; thiếu sự phối hợp liên kết phát triển sản phẩm tại địa phương nơi có di sản thế giới Mỹ Sơn... Cần có mộ cơ chế/chính sách hỗ trợ hợp tác toàn diện ở các điểm du lịch trên toàn tuyến mà hiện nay mỗi điểm vẫn đang phát triển riêng lẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền - điều phối viên của ILO nhìn nhận qua quá trình triển khai Dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm ở miền trung Việt Nam”, tại Duy Xuyên (Quảng Nam), đã có những chuyển biến trong phát triển du lịch cộng đồng mà theo mục đích ban đầu là tạo thêm công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của địa phương. Đại diện của ILO cũng nhấn mạnh để phát triển du lịch vùng, người dân địa phương phải ý thức tự lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm... bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương, các tổ chức hỗ trợ tài chính và chuyên môn ban đầu.

Bà Dương Thị Bích Hạnh - đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ, quan niệm di sản văn hóa thế giới là cứ để nguyên như thế, không “sờ vào hiện vật” đã được thay đổi và mở rộng với quan niệm coi trọng việc gắn liền phát triển cộng đồng với việc bảo tồn di sản tạo nên những quần thể “bảo tàng sống” như là phố cổ Hội An ở Quảng Nam. Bà Bích Hạnh cũng ghi nhận với những nổ lực của địa phương, cùng Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn, lượng khách đến khu di sản thế giới này đã tăng lên đáng kể, từ cách đây một vài năm chưa có đến 200 nghìn lượt khách đến; thì nay đã lên khoảng 280 nghìn lượt khách đến. Du khách không chỉ đến Mỹ Sơn trong buổi sáng rồi về, mà nay đã có những đoàn khách đến đây vào buổi chiều, và đã có những tour tuyến được phát triển trên hành trình đến Mỹ Sơn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc  Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Nam nói: “Để phát triển du lịch cộng đồng thì lãnh đạo, cán bộ chính quyền địa phương phải “xắn tay áo” cùng làm với bà con, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, làm sao mà cư dân bản địa thực sự hưởng lợi từ phát triển loại hình du lịch cộng đồng như ở làng rau Trà Quế (Hội An), làng Triêm Tây (Điện Bàn)... chứ không chỉ là phong trào trên bảo thì dưới làm chứ không phải là tâm huyết của cộng đồng.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)