PhotoStory

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Để chào đón lễ Giáng sinh, nhiều xứ đạo tại Hà Tĩnh làm hang đá có kích thước khổng lồ. Vật liệu chung của các công trình này là hàng nghìn cây tre và hàng chục nghìn mét vuông bao bì vỏ xi măng.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 1

Mỗi mùa Giáng sinh về, Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đều có truyền thống làm hang đá Bê-lem khổng lồ. Xứ có 4 giáo xóm và 2 giáo họ. Việc dựng hang đá hàng năm lần lượt sẽ do một giáo xóm hoặc giáo họ phụ trách. Năm nay, công việc này do giáo họ Hạnh Tiến đảm nhận.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 2

Thời gian này, bà con giáo dân giáo họ Hạnh Tiến đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong việc dựng hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh năm 2022. Hang đá khổng lồ này cao gần 25m, rộng 150m, được xây dựng trên khu đất rộng 2.500m2, nằm cạnh nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 3

Theo anh Nguyễn Văn Huấn - người thiết kế hang đá, công trình hang đá này chủ yếu làm từ 4.000 cây tre, cây mét và 20.000m2 bao bì xi măng. Tổng kinh phí của hang đá khoảng 250 triệu đồng.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 4
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 5
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 6

"Ý tưởng chúng tôi tự thiết kế và thực hiện. Việc xây dựng bắt đầu từ cách đây hơn một tháng rưỡi. Mỗi ngày luôn có 60-70 người tham gia trên công trường, ngày đỉnh điểm nhiều nhất có 120 người. Tất cả bà con giáo dân tham gia với tinh thần tự nguyện. Khi hoàn thành, công trình sẽ có 15 hoạt cảnh cử động như 3 con lạc đà của vua, động quỷ, hình ảnh nông dân xưa,... Đây là hang đá lớn nhất từ trước đến nay ở giáo xứ. Nếu lượng người đông, mỗi người thăm hang đá phải đi mất 30-45 phút mới xong", anh Nguyễn Văn Huấn chia sẻ.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 7

Thời gian này, giáo xóm An Khang của giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) cũng đang dần hoàn thiện hang đá Bê-lem. Hang đá được dựng trên khu đất rộng 3ha trước cổng nhà thờ, ven đường Mai Lão Bạng.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 8

Hang đá của giáo xứ An Nhiên cũng có kích thước khổng lồ, to như quả núi. Công trình cao hơn 30m, được dựng từ 9.000 cây tre, mét và 10.000m2 vỏ bao xi măng.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 9
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 10
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 11
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 12

Mỗi ngày luôn có 20-100 người dân tham gia làm hang đá. Tất cả đều phải khéo léo, tỉ mỉ để công trình dựng lên đúng với bản thiết kế.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 13
Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 14

Đến nay, công trình hang đá của giáo xứ An Nhiên đã cơ bản hoàn thiện và có tiểu cảnh như hồ nước thả cá, nền xung quanh có cây, cỏ được trồng giống như thật. Ban đêm, hang đá trở nên lung linh với ánh đèn điện đa sắc màu, thu hút nhiều người đến tham quan và check-in.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 15

Điểm nhấn hang đá chào đón Giáng sinh 2022 của Giáo xứ An Nhiên là hệ thống đường hầm cùng các lối đi tham quan với chiều dài 500m. Theo ông Nguyễn Văn Chương - Ban hành giáo xứ An Nhiên cho hay, để một người vừa đi vừa tham quan, chụp hình bằng lối đi này sẽ mất khoảng 15-20 phút.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 16

Ngoài 2 nơi trên, tại Hà Tĩnh còn có nhiều giáo xứ khác như Chân Thành (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) cũng làm hang đá với kích cỡ rất lớn.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 17

Còn hơn một tuần nữa mới tới Giáng sinh (còn được gọi là Noel, Christmas) nhưng không khí ngày lễ này đã tràn ngập ở các xứ đạo.

Độc đáo hang đá Giáng sinh khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre - 18

Noel là đại lễ của người Công giáo trên toàn thế giới, được tổ chức vào ngày 25/12 hàng năm để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê su. Dịp này, người Công giáo thường cùng nhau làm hang đá Bê-lem (nơi Chúa Giê su ra đời) ở nhà thờ giáo xứ hoặc làm một hang đá nhỏ tại gia đình mình. Hang đá đều có những điểm nhấn chung là tái hiện cảnh Chúa Giê su hài đồng chào đời đơn sơ trong máng cỏ, bên cạnh có Đức Mẹ Maria và thánh Cả Giu se (cha nuôi Chúa Giê su). Giáo dân cũng trang trí thêm đèn led, ông già Noel, cây thông,... để hang đá thêm phần đẹp mắt.