Lâm Đồng:

Đình chỉ nhiều điểm du lịch kinh doanh trò chơi mạo hiểm

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 du khách Anh thiệt mạng tại Thác Datanla (TP Đà Lạt), Phòng Thanh tra (Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức đợt thanh tra toàn diện hoạt động du lịch nhằm chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn cho du khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi thanh tra 25 khu, điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh về các vấn đề an toàn nói chung và hoạt động kinh doanh trò chơi mạo hiểm nói riêng, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đình chỉ 2 điểm kinh doanh du lịch mạo hiểm là: thác Ankoet (huyện Lạc Dương) và Thác Hang Cọp (TP Đà Lạt). Nguyên nhân là 2 địa điểm này không đảm bảo các điều kiện cần thiết để kinh doanh du lịch mạo hiểm.

Thác Datanla nơi 3 du khách Anh tử nạn (ảnh minh họa)
Thác Datanla nơi 3 du khách Anh tử nạn (ảnh minh họa)

Tại điểm thác Ankoet, đoàn thanh tra đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho trò chơi mạo hiểm vượt thác bằng đu dây và leo thác tổ chức từ đỉnh thác đến chân thác. Còn Thác Hang Cọp bị đình chỉ vì sử dụng thiết bị chưa qua thẩm định.

Trước đó, Sở VH,TT&DL đã tạm đình chỉ hoạt động của Công ty Đam mê Đà Lạt, ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 du khách Anh thiệt mạng tại Thác Datanla (TP Đà Lạt).

Ngoài ra, sau khi được báo chí phản ánh về các trò chơi mạo hiểm tại hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), lập tức cơ quan chức năng đã có buổi kiểm tra và đình chỉ hoạt động đu dây, trượt cáp trên hồ Tuyền Lâm. Hoạt động này đơn vị tổ chức chưa đăng ký với cơ quan chức năng địa phương.

Đợt thanh tra toàn diện hoạt động du lịch này được tổ chức nhằm chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn cho du khách trên địa bàn TP Đà Lạt cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng, lấy lại hình ảnh trong mắt du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Ngọc Hà