Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện

Hồng Anh

(Dân trí) - Ngoài cụm di tích Điện Biên Phủ, du khách có thể tới thăm cao nguyên đá ở Tủa Chùa, chinh phục cực Tây nơi có cột mốc 3 cạnh, đi thuyền trên lòng hồ Thủy điện Sơn La

Những ngày tháng 4 lịch sử, Điện Biên trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách khi muốn ghé thăm mảnh đất anh hùng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực.

Không chỉ có các di tích gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Điện Biên còn có nhiều thắng cảnh hấp dẫn mang đậm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Khu Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

Tham quan Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là điều mà mỗi du khách luôn mong muốn khi đặt chân lên mảnh đất anh hùng này. Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2009.

Di tích bao gồm 45 điểm di tích thành phần nằm trải rộng ở khu vực lòng chảo thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 1

Đồi A1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, một số điểm di tích được đưa vào phục vụ khách tham quan như di tích Ðồi A1, Đồi D1 (nơi đặt công trình Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ), hầm De Castries, cầu Mường Thanh, Sở Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ... Tham quan các điểm di tích, du khách sẽ hiểu hơn về cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ của dân tộc.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với nhiều chứng tích quan trọng tái hiện lại những ngày tháng gian khổ, nhiều hi sinh mất mát của quân và dân ta.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 2

Du khách chụp hình lưu niệm tại đồi A1 (Ảnh: Quynh Anh Thi Nguyen).

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan tăng cao thời gian này, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã mở cửa một số buổi tối trong tuần. Cụ thể, bảo tàng phục vụ khách tham quan các tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần. Riêng hai buổi tối ngày 6-7/5 (thứ 2 và thứ 3) bảo tàng mở cửa phục vụ  khách tham quan từ 19h30-21h.

Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm cách thành phố Điện Biên 40km nhưng là một điểm đến vô cùng đặc biệt. Các đoàn khách thường dành nửa ngày đến một ngày để khám phá điểm đến này.

Đến đây, ngoài được tìm hiểu về nghệ thuật chiến đấu, chỉ huy của quân đội Việt Nam, tham quan lán nghỉ và hầm làm việc của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của núi rừng Mường Phăng, tìm hiểu các loại động thực vật quý hiếm.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 3

Cảnh quan khu vực hồ Pá Khoang (Ảnh: Fb Điện Biên).

Sau khi tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, trên đường về, du khách có thể ghé hồ Pá Khoang - được ví như viên ngọc xanh giữa núi rừng Tây Bắc. Nằm ở độ cao 916m so với mực nước biển, hồ Pá Khoang có diện tích lưu vực rộng 2.400ha.

Du khách có thể bơi thuyền trên hồ Pá Khoang, len lỏi vào các đảo khám phá điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên hay đi bộ thưởng ngoạn cảnh quan và ghé thăm các bản của người dân tộc Thái. Tại đây, du khách sẽ tham gia những buổi giao lưu văn nghệ, thưởng thức các món ăn ngon như: xôi, cơm lam, cá nướng, thịt hun khói...

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 4

Các món ngon ở Điện Biên (Ảnh: Dang Thuy Duong).

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin nối liền 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La có độ cao 1.648m so với mực nước biển. Con đèo này từng là tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 5

Điểm check-in nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến đèo Pha Đin (Ảnh: Quynh Anh Thi Nguyen).

Từ xa nhìn lại, đèo chạy dài như sợi dây thừng nối những quả núi và sườn đồi lại với nhau. Trên cung đường dài khoảng 32km, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ. Đây là điểm đến phù hợp cho nhiều bạn trẻ ưa khám phá.

Cao nguyên đá, rừng chè cổ thụ ở Tủa Chùa

Tủa Chùa được ví như "tiểu Hà Giang" vì nằm ở độ cao 1.300-1.600m so với mực nước biển. Nơi đây có hệ thống cao nguyên đá cổ trải dài, hùng vĩ, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 130km.

Huyện Tủa Chùa có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo như hệ thống hang động được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 6

Du khách tham quan Điện Biên (Ảnh: Dang Thuy Duong).

 Có thể kể đến nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên như: Hang động Khó Chua La (xã Xá Nhè), hang động Pê Răng Ky (xã Huổi Só); rừng chè Shan Tuyết cổ thụ với gần 4.000 cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi (xã Sín Chải); hệ thống cao nguyên đá trải rộng trên địa bàn các xã Tả Phìn, Sín Chải, Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng; di tích cấp tỉnh kiến trúc nghệ thuật thành Vàng Lồng (xã Tả Phìn)…

Chinh phục cực Tây A Pa Chải

A Pa Chải thuộc địa phận xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, cách thành phố Điện Biên 250 km, là điểm cực tây của Tổ quốc, nơi có cột mốc số 0 phân chia ranh giới giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 7

Chinh phục cực Tây là hành trình nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh: Nguyễn Trí Thành).

Để đến được cột mốc số 0, du khách sẽ phải di chuyển bằng xe máy kết hợp đi bộ. Do nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng, nên du khách muốn khám phá cực Tây phải có sự đồng ý của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.  

Thị xã Mường Lay, hồ Thủy điện Sơn La

Thị xã Mường Lay là địa bàn tập trung đông đảo người Thái ở Sơn La. Địa hình trên có núi, dưới có sông đã đem lại cho người dân địa phương nền ẩm thực phong phú được làm từ những sản vật thiên nhiên tươi ngon.

Điểm đến không thể bỏ lỡ ở Điện Biên: Thăm di tích, cực Tây, hồ thủy điện - 8

Đua thuyền ở Mường Lay (Ảnh: Dienbiengov).

Đến Mường Lay, du khách sẽ thưởng thức các món làm từ tôm, cá, vịt mọ, rêu đá nướng, xôi ngũ sắc, bánh khẩu xén. Ngoài ra, du khách cũng được tham gia nhiều hoạt động khác như: Tham quan hồ Thủy điện Sơn La, trải nghiệm làm bánh khẩu xén, làm đàn tính tẩu và bay dù lượn...