Hàng ngàn du khách đổ về Điện Biên chào đón Năm du lịch Quốc gia 2024

Thanh Thúy

(Dân trí) - Tối 16/3, biển người chen chân đổ về quảng trường 7/5 (Điện Biên), tưng bừng chào đón Năm du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024.

Đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024 đã mang đến cho du khách một đêm trình diễn mãn nhãn với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Hàng ngàn du khách đổ về Điện Biên chào đón Năm du lịch Quốc gia 2024 - 1

Mãn nhãn với Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa Ban 2024 (Ảnh: Trần Dũng).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong 70 năm qua, Điện Biên đã trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Tỉnh mong rằng sẽ đón tiếp thêm nhiều người dân, du khách về với địa phương trong Năm du lịch quốc gia, giới thiệu hình ảnh đất và người Điện Biên trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cho biết, chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với sự kết tinh của thiên nhiên hùng vĩ vùng đất biên cương.

Hình ảnh hoa ban thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Điện Biên với khát vọng hòa bình. Hoa ban đã đi vào tiềm thức, như một biểu tượng cho tình yêu bất diệt, thể hiện ước vọng ngàn đời của cộng đồng các dân tộc về hạnh phúc vĩnh cửu

Đến với Điện Biên thời điểm này, du khách còn được trải nghiệm sự kỳ vĩ của núi non hoang sơ, trùng điệp, những đỉnh đèo, biển mây, nếp nhà sàn, ruộng bậc thang cùng những lễ hội truyền thống.

Hàng ngàn du khách đổ về Điện Biên chào đón Năm du lịch Quốc gia 2024 - 2

Hàng ngàn người dân, du khách đã đến Điện Biên trong ngày khai mạc (Ảnh: Trần Dũng).

Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật "Về miền hoa ban" với ba chương: "Điện Biên - miền đất huyền thoại", "Điện Biên - du lịch theo những cánh bay", "Điện Biên - những mùa hoa kết nối muôn phương" đã đưa du khách khám phá mảnh đất anh hùng này.

Anh Văn Mạnh, một du khách TPHCM tham gia lễ khai mạc, chia sẻ: "Tôi chỉ vô tình đến Điện Biên đúng ngày khai mạc nhưng thật may mắn vì được tận hưởng không khí lễ hội tại đây".

Anh Mạnh cho biết, rất ấn tượng với các tiết mục công phu và hoành tráng, đồng thời, trong thời gian ở thành phố Điện Biên Phủ, người dân ở đây rất thân thiện, dễ mến khiến các trải nghiệm của anh trở nên thú vị hơn.

Trong khuôn khổ Lễ hội hoa ban từ ngày 16-3 đến 18-3 còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: buổi biểu diễn thực cảnh "Huyền tích Uva"; không gian văn hóa vùng cao; Liên hoan nghệ thuật xòe Thái, khèn Mông, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững"; cuộc thi ảnh "Lung linh miền hoa ban"…