Đi trước 5 tiếng đồng hồ để "xí" chỗ đẹp xem pháo hoa ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Chiều 2/6, rất đông người đổ về hai bên bờ sông Hàn để "xí" chỗ thưởng lãm màn trình diễn của 2 đội Việt Nam và Phần Lan trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Tối 2/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 chính thức khai mạc. Đây là lần thứ 11 Đà Nẵng tổ chức cuộc thi nhưng không vì thế mà sức hút của sự kiện này giảm xuống.

Đi trước 5 tiếng đồng hồ để xí chỗ đẹp xem pháo hoa ở Đà Nẵng - 1

Lực lượng công an cấm toàn bộ phương tiện vào, ra, dừng, đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực khán đài (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 17h chiều 2/6, lực lượng công an bắt đầu chốt chặn phương tiện vào, ra, dừng, đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực bãi bắn, khán đài tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng cũng nghiêm cấm các hành vi cho thuê bạt, bàn ghế ngồi xem pháo hoa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, buôn bán.

Đi trước 5 tiếng đồng hồ để xí chỗ đẹp xem pháo hoa ở Đà Nẵng - 2

Đà Nẵng cũng nghiêm cấm các hành vi cho thuê bạt, bàn ghế ngồi xem pháo hoa (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài khán đài có sức chứa hàng chục ngàn người, nhiều người dân và du khách tập trung hai bên bờ sông Hàn, hay các cây cầu bắc qua con sông này để được tận hưởng những màn trình diễn tuyệt đẹp của 2 đội chủ nhà Việt Nam và Phần Lan trong đêm khai mạc.

Do đi sớm và phải đi bộ nhiều nên nhiều người phải mang theo nước và đồ ăn nhẹ. Các dịch vụ lên sân thượng ngắm pháo hoa cũng khá đắt hàng trong dịp này.

Đi trước 5 tiếng đồng hồ để xí chỗ đẹp xem pháo hoa ở Đà Nẵng - 3

Ngay từ 16h chiều 2/6, nhiều người dân đã tập trung bên bờ sông Hàn để "xí" chỗ đẹp xem pháo hoa (Ảnh: Hoài Sơn).

Mặt dù đến 20h tối lễ khai mạc DIFF 2023 mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ 16h chiều, gia đình ông Nguyễn Văn Tân (50 tuổi) đã tập trung để "xí" chỗ cho 10 người trong nhà.

"Vì dịch Covid-19, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng tạm dừng nhiều năm đến nay mới được tổ chức trở lại. Chúng tôi rất mong chờ khoảnh khắc này. Tôi đã đến đây từ rất sớm để tìm chỗ đẹp cho gia đình xem pháo hoa", ông Tân chia sẻ.

Trong khi đó, anh Võ Văn Tú, du khách đến từ Hà Nội, cho hay gia đình anh vào Đà Nẵng du lịch kết hợp xem pháo hoa luôn. Và anh cũng khá bất ngờ khi nhiều người dân đã đến đây từ rất sớm để tìm chỗ ngồi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức DIFF 2023, cả hai đội chủ nhà Việt Nam và Phần Lan đã rất tích cực chuẩn bị cho đại tiệc sắc màu, âm nhạc và ánh sáng trên bầu trời Đà Nẵng đêm nay.