ĐBSCL: Công nhận mới 8 điểm du lịch tiêu biểu 2015

(Dân trí) - Ngày 26/11, hiệp hội du lịch ĐBSCL cho biết, hội đồng bình chọn của cơ quan này vừa bình chọn và công nhận mới 8 điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL năm 2015.

 

Bến Ninh Kiều, Cần Thơ (ảnh internet)
Bến Ninh Kiều, Cần Thơ (ảnh internet)

Các điểm du lịch được công nhận mới gồm: Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (Vĩnh Long), Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (Vĩnh Long), Khu Quán âm Phật đài (Bạc Liêu), Khách sạn Bạc Liêu, Khu phức hợp Hòa Giang (Kiên Giang), Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam (An Giang) và Khu du lịch sinh thái Quốc tế (Cà Mau).

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cũng khảo sát và tái công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL 2015 tại các tỉnh tại Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Ông Phan Văn Hò, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho biết, những nơi được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL sẽ có cơ hội để phát triển hơn như sẽ được đầu tư các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống…

Phạm Tâm