Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù có thân hình to lớn nhưng bị gãy chân khiến trâu rừng cái không thể di chuyển bình thường và nó đã trở thành bữa tối thịnh soạn cho đàn sư tử.

Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân

Đoạn video thu hút gần trăm nghìn lượt xem, do hướng dẫn viên du lịch Jan Kriel ghi lại trong chuyến đưa khách tới thăm thú công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi.

Theo lời kể của vị hướng dẫn viên 50 tuổi này, khi ông đưa đoàn khách tới gần cầu Biyamiti để quan sát đàn trâu rừng, bỗng phát hiện chúng bắt đầu di chuyển ra xa để gặm cỏ. Chỉ còn duy nhất một con trâu cái trong đàn bị bỏ lại phía sau. Con vật bị thương ở chân nên đang nằm nghỉ ngơi.

Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân - 1
Sư tử đực rình rập một con trâu rừng đang nằm nghỉ ngơi

Khi chiếc xe chở đoàn khách tham quan chuẩn bị rời tới địa điểm mới, họ bất ngờ phát hiện thấy 3 con sư tử đực lao tới hướng trâu cái đang nằm nghỉ. Một con đứng rình rập phía sau tảng đá, còn 2 con kia đứng ngay phía trước để trâu cái biết sự hiện diện của chúng.

Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân - 2
Khi phát hiện thấy sư tử, trâu rừng vùng bỏ chạy

Thấy vậy, trâu rừng vùng dậy định chạy trốn nhưng không kịp vì đang bị gãy chân trước. Dù có thân hình vượt trội hơn, nhưng trâu cái không thể một mình hạ gục đàn sư tử đực đói khát. Những kẻ săn mồi đáng gờm trong tự nhiên dễ dàng quật ngã trâu rừng và biến nó thành bữa tối thịnh soạn.

Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân - 3
Một mình nó không thể "đấu lại" với 3 con sư tử đực, nên đành bỏ mạng

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng "đáng buồn trên", nhiều du khách trong đoàn tỏ ra khá sốc và lo lắng. Tuy nhiên, họ được hướng dẫn viên Kriel an ủi "đây là vòng quay của sinh tồn trong thế giới động vật hoang dã". Bầy sư tử phải kiếm ăn để tồn tại và những kẻ yếu thường bị bại trận như vậy.

Đời sống động vật hoang dã ở công viên quốc gia Kruger

Công viên quốc gia Kruger là một trong những khu bảo tồn lớn nhất ở châu Phi, với diện tích lên tới gần 2 triệu ha. Đây là nơi tập trung hệ động thực vật rất đa dạng, đồng thời còn là nơi trú ẩn cuối cùng của những loài có nguy cơ tuyệt chủng, gồm tê giác đen và chó hoang châu Phi.

Đàn sư tử dồn sức tấn công một con trâu rừng bị gãy chân - 4
Đến với công viên quốc gia Kruger là nơi du khách được tận mắt quan sát cuộc sống của thế giới động vật hoang dã

Khách du lịch đến với Kruger được yêu cầu tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính mạng an toàn trước những kẻ săn mồi đáng sợ như sư tử hay báo đốm. Họ phải đi theo những tuyến đường có rào chắn, qua cổng có khóa và di chuyển theo nhóm.