Đại gia Campuchia muốn xây tượng Phật lớn nhất thế giới

Tuệ Minh

(Dân trí) - Đại gia Campuchia Sok Kong đã khởi xướng gây quỹ cộng đồng cho dự án đầy tham vọng là xây dựng bức tượng Phật lớn nhất thế giới.

Theo Khmer Times, bức tượng cao 108m, được xây dựng với chi phí khoảng 40 triệu USD theo truyền thống của người Khmer.

Chia sẻ về mục đích xây dựng, ông Sok Kong cho hay, muốn bức tượng trở thành nơi linh thiêng, hồi hướng hạnh phúc, thịnh vượng, hòa bình lâu dài cho người dân vương quốc Campuchia.

Đại gia Campuchia muốn xây tượng Phật lớn nhất thế giới - 1

Bức tượng Phật sau khi hoàn thành sẽ cao 108m (Ảnh: Khmer Times).

Ngoài ra, tượng Phật sẽ góp phần hỗ trợ Phật giáo và phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt sẽ là điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Lời kêu gọi gây quỹ xây dựng bức tượng của đại gia này diễn ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen chấp thuận việc xây dựng bức tượng Phật trên núi Bokor, tỉnh Kampot.

Mặc dù nhiều người gồm cả các nhà sư Phật giáo hoan nghênh dự án nhưng có một số người cho rằng đó là sự lãng phí tiền bạc. 

Sau khi biết tin, Thượng tọa Khim Sorn, trưởng ban thư ký hệ phái Phật giáo Mohanikaya và trưởng tăng đoàn thành phố Phnom Penh (Campuchia) đã kêu gọi chư tăng cùng Phật tử trong nước chung tay với đại gia Sok Kong để xây dựng bức tượng Phật độc đáo này.

"Tôi không coi đó là một sự lãng phí tiền bạc vì bức tượng sẽ trường tồn hàng trăm năm cho các thế hệ mai sau và những người theo đạo Phật trên thế giới," Thượng tọa Khim Sorn bày tỏ.

Vị Thượng tọa cho hay, Phật giáo là quốc giáo và Campuchia có thể có bức tượng lớn nhất như các quốc gia khác trên thế giới.

Đại gia Campuchia muốn xây tượng Phật lớn nhất thế giới - 2

Ông Sok Kong hiện là một trong những người giàu nhất Campuchia (Ảnh: Kampuchea).

"Tôi không nói rằng những bức tượng Phật sẽ mang lại sự thịnh vượng cho một quốc gia, nhưng sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc trong tâm hồn của những người theo đạo Phật", Thượng tọa Khim Sorn nói thêm.

Cùng chung quan điểm, Nhet Chandara, trưởng Hội Tăng sĩ tỉnh Kampot nói, bức tượng sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

"Tôi thực sự rất vui khi đại gia Sok Kong thực hiện một dự án như vậy. Việc xây dựng bức tượng sẽ trở thành một phần lịch sử tôn giáo của đất nước", ông nói thêm.

 Tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới hiện nay có tên là The Big Buddha. Bức tượng này bằng đồng cao 34m, nặng 250 tấn, được hoàn thành vào năm 1993, tọa lạc tại Ngong Ping, đảo Lantau, Hồng Kông (Trung Quốc).

Ông Sok Kong là người sáng lập Tập đoàn Đầu tư Sokimex của Campuchia, một trong những tập đoàn lớn nhất ở Campuchia. Hiện, ông là một trong những người giàu có nhất của Campuchia.