Đà Nẵng miễn phí 100% vé tham quan các điểm du lịch trong năm 2021

(Dân trí) - Năm 2021, du khách trong và ngoài nước đều được miễn phí 100% vé tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng của Đà Nẵng.

Các điểm đến được miễn phí vé tham quan trong năm 2021 tới gồm: danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Đà Nẵng miễn phí 100% vé tham quan các điểm du lịch trong năm 2021 - 1

Đà Nẵng miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021

Nghị quyết được ban hành nhằm hỗ trợ khôi phục hoạt động của ngành du lịch trong tình hình mới và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 lần thứ hai này vừa được Hội đồng nhân dân TP quyết nghị sáng nay, 9/12.

Trước đó, UBND TP đã có tờ trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua chủ trương miễn phí 100% vé tham quan các danh thắng, bảo tàng của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2021, và giảm 50% giá vé trong 6 tháng cuối năm. 

Tuy nhiên, qua thẩm tra, xét tình hình ngành du lịch, doanh nghiệp trong lĩnh vực sẽ còn rất khó khăn trong năm đến do hậu quả của dịch Covid-19, HĐND thành phố đã quyết nghị miễn phí 100% giá vé tham quan các điểm trên trong cả năm 2021 tới. 

Theo trình bày của chính quyền TP Đà Nẵng, hồi tháng 5 vừa qua, chính sách miễn thu phí th quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng với nhiều giải pháp khởi động khôi phục hoạt động du lịch mang lại kết quả hoạt động du lịch khởi sắc trở lại.

Lượng khách nội địa trong tháng 7/2020 đã tăng gấp 2,8 lần so với tháng 5/2020 (từ hơn 245 ngàn lượt lên hơn 700 ngàn lượt).

Tuy nhiên, ngay lúc vừa bước vào mùa cao điểm khách, cuối tháng 7/2020, dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại lần thứ hai, thành phố bắt buộc phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tạm ngừng đón khách du lịch, khiến cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng "khó khăn chồng chất khó khăn", khó gượng dậy được.

Dự báo thời gian sẽ kéo dài đến hết năm 2022 mới phục hồi được như năm 2019, do đó cần có thêm nhiều các giải pháp để phục hồi phát triển du lịch, trong đó có giải pháp kích cầu du lịch.

Do đó, chính sách miễn, giảm giá vé tham quan các điểm đến là rất cần thiết để hỗ trợ khôi phục hoạt động của ngành du lịch trong tình hình mới và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 lần thứ hai.

Qua đó, góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa khôi phục tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội tại Đà Nẵng.