Đã giải mã được bí ẩn về “Người Tuyết”?

(Dân trí) - Một nhà khoa học đến từ Đại học Oxford (Anh) đã nhận định rằng “Người tuyết” (Yeti) thực chất là sinh vật lai giữa gấu Bắc Cực và loài gấu nâu, trong khi các nhà khoa học khác tỏ ra hoài nghi.

Nhận định này của giáo sư Bryan Sykes được đưa ra sau khi ông đã tiến hành kiểm tra DNA các mẫu lông của hai động vật chưa được xác định, một được tìm thấy ở khu vực Ladakh, phía tây dãy Himalaya và thuộc miền bắc Ấn Độ và mẫu còn lại từ Bhutan, cách đó gần 800 dặm (1,280 km) về phía đông.

 

Sau đó ông đối chiếu kết quả thu được với hệ gene của các sinh vật khác trong cơ sở dữ liệu về chuỗi DNA đã được công bố. Cuối cùng, giáo sư Sykes đã phát hiện ra sự trùng khớp DNA 100% giữa mẫu lông của sinh vật bí ẩn trên với mẫu xương hàm của gấu Bắc Cực cổ được tìm thấy ở Svalbard, Na Uy.

 

Đã giải mã được bí ẩn về “Người Tuyết”?


Nhà nghiên cứu này cho biết thêm rằng, mẫu ở Ladakh thu được từ phần xác ướp còn lại của một sinh vật bị thợ săn bắn chết cách đây khoảng 40 năm. Mẫu lông của xác ướp này đã được tặng cho một nhà leo núi Pháp cách đây khoảng 10 năm và người này rốt cuộc đã chuyển giao nó cho giáo sư Sykes.

 

Trong khi đó, mẫu thứ hai là một chiếc lông được tìm thấy trong một khu rừng tre ở Bhutan cách đây khoảng một thập niên. Các mẫu vật cổ này có niên đại cách đây khoảng 40.000 - 120.000 năm, thời điểm khi gấu Bắc cực và gấu nâu có họ hàng gần gũi bắt đầu phân tách thành các loài khác nhau.

 

Giáo sư Sykes tin rằng Người Tuyết (Yeti) vẫn đang cư trú trên dãy Himalaya. Ông đã giải thích trong cuốn sách sắp xuất bản của mình có tựa đề “Điều bí ẩn về Người Tuyết: Chuyện trinh thám về DNA” rằng các loài sinh vật nói trên có quan hệ mật thiết với nhau và chúng giao phối với nhau trên vùng lãnh thổ gối lên nhau.

 

Trong khi đó, giáo sư Bill Amos đến từ Đại học Cambridge tỏ ra thận trọng khi nói rằng các mẫu DNA như các mẫu do ông Sykes giám định thường rất khó nghiên cứu. Trước tiên các nhà khoa học cần kiểm tra chắc chắn về nguồn gốc thực sự của các mẫu. Ông cũng đưa ra trường hợp có thể những người đi tìm kiếm “Người Tuyết” đã gặp gấu Bắc Cực và khả năng quần áo của họ dính lông của những chú gấu là một hướng cần nghĩ tới.

 

Ông nói “Có thể có người nào đó lanh lợi đã cấy lông hoặc đưa những sợi lông đó cho người dân và mách họ nói rằng những mẫu này được tìm thấy ở dấu chân huyền thoại. Tôi thực sự hoài nghi về nguồn gốc của các mẫu lông”.

 

Đã giải mã được bí ẩn về “Người Tuyết”?



Amos không tham gia vào cuộc nghiên cứu các mẫu vật cổ nhưng từ những gì nghe thấy thì ông cho rằng “90% là có một chú gấu sinh sống ở những vùng này đã khiến mọi người nhầm lẫn là “Người Tuyết”. Cơ sở khoa học là xác đáng. Nếu Sykes có thể có được DNA hạt nhân và giải thích rõ ràng hơn thì đó sẽ là kết quả tuyệt vời”.

 

Còn giáo sư Skykes thì nói rằng kết quả đã được công bố cho giới báo chí bình luận, như vậy các nhà khoa học khác sẽ  có thể giám định lại kết quả đã được công bố của ông. Vậy những bí ẩn về Người Tuyết có thực sự đã được giải mã?

 

Người Tuyết (Yeti Abominable Snowman) được cộng đồng khoa học nói đến như một huyền thoại, do thiếu bằng chứng thuyết phục, nhưng nó vẫn là một trong những sinh vật nổi tiếng nhất trong những sinh vật bí ẩn.

 

Đỗ Quyên

Tổng hợp