Cuối năm, giới trẻ lên Đà Lạt hưởng tiết trời se lạnh

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Tháng 12 là thời điểm mà người người, nhà nhà, nhất là giới trẻ tìm đến Đà Lạt để tận hưởng bầu không khí lạnh dịp cuối năm. Giới trẻ lên Đà Lạt không chỉ có hoạt động chụp hình sống ảo mà còn làm nhiều hơn thế.

Nhiều người trẻ đi làm lựa chọn Đà Lạt để vừa "chạy trốn" khỏi sự hối hả, áp lực của cuộc sống thành thị trong một thời gian ngắn, vừa tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên. Hãy cùng khám phá xem dân văn phòng khi đến Đà Lạt sẽ du lịch theo kiểu gì?

Bận nhưng vẫn trốn đi Đà Lạt

"Cũng là làm việc nhưng ngồi giữa bốn bức tường văn phòng và giữa khung cảnh đồi núi ngút ngàn của Đà Lạt thì cảm giác hoàn toàn khác nhau", Vân Anh (25 tuổi, TPHCM) bày tỏ. Cô gái trẻ thừa nhận mê mẩn Đà Lạt vì nơi đây là "suối nguồn" ý tưởng của cô mỗi khi bị bí trong công việc.

Lần vi vu này, mặc dù vẫn phải mang theo laptop để gấp rút hoàn thành công việc (thường được giới trẻ gọi bằng cụm từ chạy deadline) nhưng tâm trạng của cô gái 9X đời cuối không vì thế mà xuống dốc, ngược lại vẫn tìm được cách để tận hưởng chuyến đi.

"Do không có thời gian di chuyển nhiều nên mình hay đặt món trên ứng dụng về khách sạn để ăn lấy sức, vác laptop ra ban công khách với tầm nhìn tuyệt đẹp để lấy cảm hứng làm việc", Vân Anh hài hước chia sẻ về công thức vừa xê dịch vừa làm việc của mình.

Cuối năm, giới trẻ lên Đà Lạt hưởng tiết trời se lạnh - 1

Để làm việc từ Đà Lạt nhẹ nhàng hơn, nhiều bạn trẻ chọn cách đặt món trên các ứng dụng như ShopeeFood. Dịp này, ứng dụng còn gửi tặng du khách tại Đà Lạt mã miễn phí vận chuyển FREESHIPHETDALAT từ 29/12/2023 đến 21/1/2024 (Ảnh: ShopeeFood).

Dẫn "gấu" lên Đà Lạt hẹn hò mùa Giáng sinh

"Miền Nam thời tiết thường rất nóng nên mình và người yêu đã quyết định lên Đà Lạt để trải nghiệm bầu không khí Giáng sinh ở xứ lạnh", Anh Khôi (23 tuổi, TPHCM) nói về lý do cặp đôi chọn Đà Lạt làm điểm đến trong mùa lễ hội này.

Thay vì check-in tại các địa điểm đã quá nổi tiếng, Khôi và bạn gái thích cái cảm giác đi lang thang không mục đích, lượn lờ qua những con phố để ngắm người, ngắm cảnh và thi thoảng ghé vào quán cà phê hay quán ăn bên đường một cách ngẫu nhiên.

"Những khi lên cơn làm biếng thì hai đứa cũng chẳng gắng gượng làm gì, cứ nằm yên ở khách sạn đọc sách, tâm sự rồi đặt món trên ứng dụng về nhâm nhi. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng lãng mạn phết", Khôi tiết lộ bí quyết hẹn hò của mình.

Cuối năm, giới trẻ lên Đà Lạt hưởng tiết trời se lạnh - 2

Một lần nữa, ShopeeFood trở thành trợ thủ đắc lực cho các cặp đôi như Khôi và bạn gái vi vu Đà Lạt mùa Giáng sinh, giúp hai người có một bữa tối hai người lãng mạn theo cách riêng (Ảnh:ShopeeFood).

Lên Đà Lạt chỉ để thay đổi chỗ ngủ

"Mình thường phải chạy deadline tới 2, 3 giờ sáng nên luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Vì vậy, mình đã quyết định thoát khỏi guồng quay công việc và lên Đà Lạt để… ngủ một giấc thật ngon", Bích Uyên (28 tuổi, TPHCM) bày tỏ sở thích du lịch có phần khác biệt của mình. Thay vì sắp xếp lịch trình đi thăm thú đây đó, Uyên sẽ dành thời gian để chọn khách sạn nào có phòng ốc sạch sẽ, ấm áp, gần gũi với thiên nhiên và mang lại cảm giác yên bình như đang ở nhà.

Uyên cũng không thích việc chen chúc với hàng dài khách du lịch ngoài kia để thưởng thức các món đặc sản của xứ sở sương mù vì mục đích lên đây vẫn là "ngủ và thư giãn, tận hưởng". Mỗi khi đói bụng, cô mở điện thoại vào ứng dụng (app) đặt món.

Cuối năm, giới trẻ lên Đà Lạt hưởng tiết trời se lạnh - 3

Chẳng cần phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, bạn vẫn có thể ăn uống no say tại phòng khách sạn nhờ có các app gọi món như ShopeeFood (Ảnh: ShopeeFood).

Còn chần chừ gì nữa mà không lên Đà Lạt ngay dịp này, vừa được hít thở bầu không khí se lạnh lại vừa được ăn ngon mà chẳng cần chen chúc. ShopeeFood đã "khăn gói" theo các bạn trẻ lên tận Đà Lạt, mang theo mã miễn phí vận chuyển để ngồi tại chỗ vẫn có thể thỏa thích ăn ngon. Dàn shipper dễ thương, nhiệt huyết của ShopeeFood đã sẵn sàng phục vụ du khách phương xa tại Đà Lạt.