Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia

Thảo Trinh

(Dân trí) - 29 tuổi, Huyền Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khám phá 7 kỳ quan thế giới cổ đại và đặt chân đến 82 quốc gia.

Trần Huyền Trang (SN 1993, sinh sống ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) hiện là nữ tiếp viên của một trong những hãng hàng không đắt giá nhất thế giới. Cô gái trẻ có niềm đam mê đặc biệt với du lịch nên tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để tận hưởng, khám phá đó đây.

Gần đây nhất, Huyền Trang vừa có chuyến đi tới Kyrgyzstan - một đất nước nằm kín trong lục địa của khu vực Trung Á, giáp biên giới với Kazakhstan, Trung Quốc, Tajikistan và Uzbekistan.

Quốc gia này có 7 tỉnh, gồm Batken, Chuy, Djalal-Abad, Issyk-Kul, Naryn, Osh và Talas. Thủ đô của Kyrgyzstan là Bishkek. Hầu hết biên giới của Kyrgyzstan đều chạy dọc theo các đỉnh núi. 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 1

Huyền Trang - cô gái quê ở TP Việt Trì có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại một trong những hãng hàng không đắt giá nhất thế giới (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Kyrgyzstan cũng là nơi để lại cho Huyền Trang nhiều ấn tượng. Nơi đây có hồ Issyk Kul nổi tiếng, là một trong những hồ nước lớn nhất Trung Á và sâu thứ 7 thế giới.

"Cảnh vật thiên nhiên rất đẹp, khó diễn tả bằng lời, tuy nhiên lịch sử về người dân du mục ở đất nước này mới là điều làm mình thấy hào hứng. Mình cũng vô cùng bất ngờ khi biết văn hóa của người Kyrgyzstan có một số điểm tương đồng với Việt Nam.

Ở đây, họ cũng có trò đánh đu, ô ăn quan như ở hội làng của mình hay các dụng cụ nhà bếp như cối xay lúa, xay hạt cũng giống hệt", Trang kể.

Đặt chân đến 82 quốc gia, khám phá 7 kỳ quan thế giới trước tuổi 30

Chia sẻ với PV Dân trí, Huyền Trang cho biết, cô có chuyến xuất ngoại đầu tiên vào năm 18 tuổi, khi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Hà Nội. Ngày đó, 9X đi Macau theo chương trình trao đổi học hè cho sinh viên do khoa tiếng Bồ Đào Nha kết hợp với Đại Học Macau tổ chức.

Suốt 6 tuần trải nghiệm ở môi trường mới, ngoài thời gian học trên trường vào ban ngày, nữ sinh viên lại tranh thủ buổi tối và cuối tuần để đi chơi cùng các bạn.

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 2

Huyền Trang chụp hình tại hồ Humantay, Peru (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 3

9X thành thạo tiếng Anh và biết cả ngôn ngữ Bồ Đào Nha nên không gặp nhiều khó khăn về giao tiếp khi khám phá các quốc gia trên thế giới (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Kết thúc chuyến đi Macau, Huyền Trang cảm thấy niềm đam mê du lịch trỗi dậy. Hè năm sau, cô quyết định đăng ký đi Philippines theo chương trình của AIESEC - một tổ chức của sinh viên. 

Tại đây, nữ sinh năm hai trường Đại học Hà Nội dành hai tháng hè ở Manila, vừa làm công việc tình nguyện, vừa thăm thú vùng đất mới mỗi khi có thời gian. 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 4

"Bén duyên" với nghề tiếp viên, Huyền Trang có cơ hội khám phá nhiều quốc gia trên khắp thế giới (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Năm 2014, 9X may mắn có cơ hội đầu quân cho hãng hàng không Emirates và chuyển sang sinh sống và làm việc tại Dubai. Cô gái trẻ không ngờ rằng, cột mốc này chính là cơ hội giúp bản thân thực hiện giấc mơ đi vòng quanh thế giới, khám phá cả trăm quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Kể từ đây, Huyền Trang bắt đầu viết tiếp hành trình chinh phục mọi vùng miền, đất nước mà cô yêu thích. 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 5

Cô gái trẻ trải nghiệm cuộc sống thú vị của người bản địa ở ngọn núi Cầu vồng, Peru (bên trái) và Bolivia (bên phải) (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Trong 2, 3 năm đầu tiên làm tiếp viên hàng không, ngoài những chuyến bay công vụ, cô gái trẻ cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể, tận dụng tất cả các ngày nghỉ ngắn hay dài để vi vu khắp nơi.

"Nhiều lần vừa hạ cánh, kết thúc công việc xong là mình nhanh chóng thay đồng phục sang quần áo thường tại sân bay rồi di chuyển sang máy bay khác để đi du lịch luôn lúc đó", Huyền Trang kể.

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 6

Cô gái trẻ hài hước cho biết, có thời điểm, dù sống ở Dubai nhưng cô chưa bao giờ nghỉ lại đây quá ba ngày vì mải đi chơi khắp nơi (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 7

Lịch bay không cố định, mỗi tháng hoàn thành 80-100 giờ bay nên Huyền Trang có nhiều thời gian thảnh thơi để đi du lịch khắp nơi (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Tới năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch du lịch mỗi năm vài chục quốc gia của Huyền Trang đành phải thay đổi. Cô gái trẻ chỉ có thể ghé thăm một số khu vực vẫn mở cửa đón khách trong mùa dịch như Maldives.

Giữa năm 2021, khi tình hình dịch bệnh ổn hơn, 9X bắt đầu khởi động lại các chuyến đi, ưu tiên những đất nước mở cửa sớm. Tuy nhiên, thời điểm này, cô đã nghỉ bay hẳn, chuyển sang làm công việc văn phòng nên thời gian hạn hẹp hơn.

"Tính cả lúc dịch thì hai năm đó, mình chỉ đi được thêm 4 quốc gia là Andorra, Liechtenstein, Luxembourg và Cyprus (Cộng hòa Síp)", Huyền Trang nhớ lại.

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 8

Huyền Trang có chuyến đi tới Cộng hòa Síp vào tháng 5/2021 (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Năm 2022, cô gái trẻ quay lại làm tiếp viên hàng không, tiếp tục đặt chân đến nhiều vùng đất mới mẻ khác. 9X thừa nhận, bản thân không có thói quen liệt kê, ghi chép nên không thể nhớ chính xác đã từng đến bao nhiêu quốc gia trong mỗi năm.

Tính đến nay, Huyền Trang đã đặt chân đến 82 quốc gia và khám phá hết 7 kỳ quan thế giới cổ đại gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Thành phố cổ Petra (Jordan), Tượng Chúa Cứu thế (Brazil), Pháo đài Machu Picchu (Peru), Khu di tích Chichen Itza (Mexico), Đấu trường La Mã (Ý), Đền thờ Taj Mahal (Ấn Độ). 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 9

Cô gái Việt chụp hình ở hai trong số bảy kỳ quan thế giới cổ đại đã đặt chân đến là Khu di tích Chichen Itza, Mexico (bên trái) và Thành phố cổ Petra, Jordan (bên phải) (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 10

9X đặt mục tiêu đặt chân hết 100 quốc gia trước sinh nhật tuổi 30 (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Huyền Trang dự tính sẽ hoàn thành mục tiêu đặt chân đến 100 quốc gia trước năm 30 tuổi. Cô cũng bày tỏ tiếc nuối vì hai năm dịch bệnh khiến bản thân bỏ lỡ nhiều thời gian vi vu khắp nơi.

"Hiện tại, quốc gia nào mình cũng muốn đến và khám phá. Trước mắt mình sẽ đi Pakistan và các nước trong khối GCC - Gulf Cooperation Council ở Trung Đông (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm tất cả các quốc gia Ả Rập ở vịnh Ba Tư ngoại trừ Iraq là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - theo PV)", 9X tiết lộ.

Kinh nghiệm du lịch nước ngoài và trải nghiệm thú vị với người bản địa

Làm việc trong ngành hàng không, có nhiều kinh nghiệm xuất ngoại nhưng Huyền Trang thừa nhận, chuyến đi nào cũng sẽ có những khó khăn riêng. Đặc biệt, xin visa được xem là trở ngại lớn nhất đối với người Việt mỗi khi muốn du lịch nước ngoài.

9X từng bỏ lỡ nhiều chuyến đi vì vấn đề visa. Đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy tiếc nuối khi hành trình khám phá thế giới mới dừng ở con số 82 đất nước. 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 11

Huyền Trang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại bể bơi vô cực ngoài trời cao nhất thế giới thuộc khu nghỉ dưỡng Address Beach, Dubai (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 12

Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, nữ tiếp viên hàng không cũng dành thời gian đến những vùng đất xa xôi để trải nghiệm văn hóa, cuộc sống người bản địa (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Huyền Trang chia sẻ, tùy từng quốc gia và nhu cầu du lịch ở mỗi điểm đến mà tiêu chí chuyến đi của cô cũng khác nhau, có thể là tận hưởng nghỉ dưỡng hoặc đôi khi cũng hạn chế chi tiêu. 

Cô thường đi du lịch một mình nên không thể quá tiết kiệm, một phần vì sự an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điểm đến mà 9X sẽ thay đổi linh hoạt tiêu chí cho phù hợp.

"Ví dụ, về chỗ ở, với những vùng đất mới, mình sẽ dành thời gian cả ngày ở bên ngoài nên vị trí nghỉ ngơi sẽ được ưu tiên hàng đầu. Mình chọn nơi ở gần trung tâm hay cách các khu thắng cảnh mình muốn đến không quá xa là tốt nhất và phòng ốc lúc này không cần quá cầu kỳ.

Mình cũng thường ở khách sạn khi đến các thành phố lớn vì giá cả phù hợp. Còn với những chuyến đi mang tính thư giãn hay địa điểm mình đã từng đến một vài lần trước đó rồi thì mình sẽ theo hướng tận hưởng nhiều hơn", 9X cho hay.

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 13

Huyền Trang tham gia hoạt động cưỡi ngựa tại Zimbabwe (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 14

9X check-in tại Oman (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Về ăn uống, 9X thừa nhận bản thân rất dễ ăn, món nào cũng có thể thưởng thức, miễn là không cay quá. Bên cạnh đó, vì có thời gian dài sống ở Dubai - nơi có khí hậu khô nóng, nền nhiệt cao nên cô gái trẻ không gặp vấn đề hay trở ngại nào về thời tiết ở những nơi mình đặt chân đến.

"Mình thấy thời tiết ở những nơi từng đến đều không quá khắc nghiệt do bản thân vốn đã sống ở vùng sa mạc rồi nên chắc ít khi đi đâu bị nóng hơn thế. Còn đến nơi nào lạnh quá thì mình chỉ bị hắt hơi sổ mũi chừng 3 ngày là khỏe", Huyền Trang kể.

Trong mỗi chuyến đi, nữ tiếp viên người Việt cũng may mắn nhận được sự yêu mến, hỗ trợ từ những người bản địa thân thiện.

9X vẫn nhớ như in lần du lịch tới Azerbaijan, dù mang theo chiếc vali to đùng nhưng suốt hành trình, cô chưa phải vác nó lên bậc thang một lần nào. Hễ cô toan nhấc vali lên là tức khắc có người dân lao đến giúp. 

Cô gái Việt khám phá 7 kỳ quan thế giới, từng đặt chân đến 82 quốc gia - 15

Huyền Trang thừa nhận, sự thân thiện của người dân ở mỗi nơi cô đến là yếu tố gây ấn tượng mạnh hơn cả phong cảnh đẹp. Trong hình, 9X check-in tại Pháo đài Machu Picchu (Peru) - một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại (Ảnh: Tran Huyen Trang).

Lần khác đi Santiago (Chile), vì đói quá mà Huyền Trang ngó nhìn vào nồi canh mà người dân vừa nấu chín. Cô hỏi họ có bán không thì nhận về cái lắc đầu. Khi cô gái trẻ định đảo bước rời đi thì họ bất ngờ mời cô ngồi xuống rồi "ép" ăn bằng được mới thôi.

Cô gái trẻ tiết lộ, mỗi chuyến đi của bản thân đều không có một "công thức" cụ thể nào. Có chuyến, cô bước lên máy bay với hành trang… là một chiếc thẻ đặt phòng và thanh toán trực tuyến mà không hề có kế hoạch hay tìm hiểu trước về nơi mình sắp đến thế nào.

"Mỗi người sẽ tìm thấy một cách du lịch hiệu quả cho bản thân. Với mình, chuyến đi vui và đáng nhớ nhất là những chuyến đi hết mình, có nhiều trải nghiệm. Dù có đi lạc hay lỡ kế hoạch nhưng miễn sau mỗi chuyến đi đó, mình làm giàu được kho kiến thức của bản thân và học hỏi thêm được kinh nghiệm sống đáng quý", 9X bộc bạch.

Nữ tiếp viên 29 tuổi bày tỏ mong muốn chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam trong thời gian tới để có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương, đất nước không thua kém nơi nào trên thế giới.