Cố đô Huế miễn vé tham quan 3 ngày Tết

(Dân trí) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa miễn vé các điểm di tích cho cán bộ và nhân dân địa phương đến tham quan vào các ngày 31/1 và 1, 2/2 (nhằm ngày Mồng 1, Mồng 2 và Mồng 3 Tết Giáp Ngọ).

Riêng đối với khách du lịch là người nước ngoài và các đoàn khách nội địa được tổ chức theo tour của các đơn vị lữ hành, Trung tâm vẫn thu vé như thường lệ. Trong dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, giải trí:

Ngày 31/1 (30 Tết): Từ 22h đến 0h15: Biểu diễn chương trình Cầu Truyền hình chào đón năm mới 2014 tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài. Ngày 31/1 (Mồng 01 Tết): Từ 08h đến 10h: biểu diễn lân sư rồng tại sân điện Thái Hòa-Đại Nội; Từ 09h đến 11h: tổ chức các trò chơi cung đình và dân gian tại khu vực sau điện Thái Hòa.

Cố đô Huế miễn vé tham quan 3 ngày Tết

Du khách đến Đại Nội Huế tết 2014 này sẽ có dịp được cưỡi ngựa đi thăm Hoàng cung ngày đầu năm con ngựa rất may mắn (ảnh: Lê Huy Hoàng Hải)

Ngày 1/2 (Mồng 02 Tết): Từ 9h30 đến 12h: tổ chức biểu diễn múa lân tại Ngọ Môn; Từ 14h đến 16h: biểu diễn võ thuật tại sân điện Thái Hòa - Đại Nội. Ngày 2/2 (Mồng 3 Tết): Từ 8h đến 10h: trình diễn võ thuật tại sân điện Thái Hòa - Đại Nội; Từ 19h: biểu diễn chương trình nghệ thuật Nhã nhạc, Múa Cung đình tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

Bên cạnh đó từ ngày 31/1 đến ngày 4/2 (từ Mồng 1 đến Mồng 5 Tết), Trung tâm này sẽ duy trì biểu diễn Nhã nhạc, Múa Cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và các hoạt động đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc tại khu vực Đại Nội, Huế. Trong ngày 6/2 (Mồng 7 Tết) từ 7h sáng sẽ có Lễ hạ cây Nêu trong Đại Nội Huế xuống theo nghi thức cung đình xưa.

Đại Dương