Chủ quán ăn ở Khánh Hòa dọa tạt canh vào du khách bị phạt 750.000 đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Nữ chủ quán ăn ở Khánh Hòa dọa tạt tô canh vào khách vì bất đồng khi tính tiền đã bị lập biên bản xử phạt hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ.

Ngày 11/2, UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H. (chủ quán ăn C.G ở chân đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích) số tiền 750.000 đồng vì hành vi "Không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ".

Bà H. là nhân vật chính trong clip phản ánh hình ảnh nữ chủ quán ăn ở Khánh Hòa đòi tạt tô canh vào người du khách khi bất đồng trong việc thanh toán tiền ăn. Clip này được tài khoản H.G đăng lên mạng xã hội hôm 8/2, thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Theo anh P.T.A. (trú TP Huế )- chủ tài khoản H.G chia sẻ, khi gia đình P.T.A. từ TP Huế đi vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) để du lịch.

Đến đoạn chuẩn bị vào TP Nha Trang (đèo Rọ Tượng), nhóm du khách đã ghé vào quán C.G để ăn cơm. Sau khi dùng bữa, chủ tài khoản H.G. đã xảy ra bất đồng với chủ quán về việc quán tính tiền tô canh cá ngừ gia đình họ không gọi với giá 150.000 đồng.

Lúc đang nói chuyện, nữ chủ quán đã cầm tô canh dọa tạt lên người khách và dọa nạt nếu không trả tiền thì không thể rời khỏi quán.

Chủ quán ăn ở Khánh Hòa dọa tạt canh vào du khách bị phạt 750.000 đồng - 1

Bà N.T.H. cầm tô canh cá ngừ dọa tạt vào khách (Ảnh: Trích xuất từ clip).

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh và lan truyền trên mạng xã hội, UBND thị xã Ninh Hòa đã tiến hành xác minh làm rõ, qua đó xác định không có hành vi tăng giá "chặt chém" du khách. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nhà hàng không niêm yết giá món ăn phục vụ và du khách có sự hiểu lầm về thực đơn của các món ăn được phục vụ.

Với hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ đoàn kiểm tra của UBND thị xã Ninh Hòa đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; Đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa khi phục vụ thực khách của nhà hàng.