Chiêm ngưỡng những bãi biển hoang sơ hiếm hoi tại Phú Quốc

(Dân trí) - Sự đa dạng sinh học, cùng với những bãi biển cát trắng trải dài, hàng dừa xanh, rạn san hô, ẩm thực phong phú… của "đảo ngọc" Phú Quốc đã làm say lòng bao du khách mỗi khi đặt chân đến hòn đảo này.

Từ năm 2004, Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều công trình mang tầm quốc tế được đầu tư xây dựng, như Cảng hành khách quốc tế, Trung tâm hội nghị, khu giải trí phức hợp…

Đặc biệt là hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư xây dựng dọc theo các bãi biển, Dương Tơ, Gành Dầu, Cửa Cạn… Bởi vậy, đến Phú Quốc ngày nay tìm những bãi biển hoang sơ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có chăng chỉ là những bãi biển ngắn, công trình chưa triển khai tới…

Cùng chiêm ngưỡng những bãi biển Phú Quốc mà bàn tay con người chưa chạm đến:

Bãi biển ở ấp Bãi Dài, xã Gành Dầu
Bãi biển ở ấp Bãi Dài, xã Gành Dầu

Những bãi biển tự do sau những khu nghỉ dưỡng dọc theo đường Trần Hưng Đạo
Những bãi biển "tự do" sau những khu nghỉ dưỡng dọc theo đường Trần Hưng Đạo
Đã có những dịch vụ xuất hiện tại bãi biển tự do này
 
Đã có những dịch vụ xuất hiện tại bãi biển tự do này
Đã có những dịch vụ xuất hiện tại bãi biển tự do này
Đã có những dịch vụ xuất hiện tại bãi biển "tự do" này
Cát trắng, biển xanh...
Cát trắng, biển xanh...
Có quy định rõ ràng, không có đơn vị cát cứ ở khu vực này
Có quy định rõ ràng, không có đơn vị cát cứ ở khu vực này

Những hàng dừa xanh ở bãi biển Dương Tơ
Những hàng dừa xanh ở bãi biển Dương Tơ

Đến Phú Quốc ngày nay tìm những bãi biển hoang sơ thế này là rất hiếm
Đến Phú Quốc ngày nay tìm những bãi biển hoang sơ thế này là rất hiếm

Đến Phú Quốc ngày nay tìm những bãi biển hoang sơ thế này là rất hiếm

Đến Phú Quốc ngày nay tìm những bãi biển hoang sơ thế này là rất hiếm
Hoa muống biển là một điểm nhất làm cho những bãi biển ở Phú Quốc thêm đẹp
Hoa muống biển là một điểm nhất làm cho những bãi biển ở Phú Quốc thêm đẹp

Nguyễn Hành