Chiêm ngưỡng khe nước “thần tiên” trong vắt ở Trung Quốc

Khe Đóa Tỵ thuộc địa phận làng Bình Sơn, thị trấn Dung Mỹ, huyện Hạc Phong, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khe nước này nổi tiếng bởi dòng nước trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy.

Tên Đóa Tỵ có nghĩa là trốn tránh. (Nguồn: CCTV)
Tên Đóa Tỵ có nghĩa là "trốn tránh." (Nguồn: CCTV)

Dòng nước trong vắt khiến thuyền như đang trôi lơ lửng.(Nguồn: Xinhua)


Dòng nước trong vắt khiến thuyền như đang trôi lơ lửng.(Nguồn: Xinhua)
Dòng nước trong vắt khiến thuyền như đang trôi lơ lửng.(Nguồn: Xinhua)

Theo


Theo
 
Theo Phương Anh
Vietnam Plus/Xinhua