Cây cổ thụ khổng lồ 100 tuổi, tán rộng 1.600 m2 "hút" khách check-in

Thảo Trinh

(Dân trí) - Sở hữu kích thước "khủng" với chiều cao 20 m, tán lá rộng che phủ khoảng 1.600 m2, cây cổ thụ mọc tự nhiên trong một công viên tại Thái Lan trở thành điểm check-in "độc nhất vô nhị".

Cây cổ thụ khổng lồ 100 tuổi, tán rộng 1.600 m2 "hút" khách check-in

Nằm tại một công viên công cộng ở tỉnh Kanchanaburi, cây mưa này trở thành điểm check-in hút khách ở Thái Lan.

Cây mọc tự nhiên, có tuổi đời hơn 100 năm. Nó khiến du khách choáng ngợp bởi kích thước khổng lồ với chiều cao 20 m, chu vi thân cây rộng 6 m.

Cành cây vươn rộng, tỏa nhánh khắp nơi với chiều dài khoảng hơn 25 m. Bóng mát của cây khổng lồ này có thể che phủ cả một vùng rộng tới 1.600 m2.

Xung quanh gốc cây được thiết kế lối đi rộng, làm chỗ dừng chân cho khách tham quan.

Nơi đây trở thành địa điểm cắm trại, dã ngoại lý tưởng thu hút đông đảo du khách thập phương dịp cuối tuần.

Được biết, cây mưa hay còn gọi là Samanea saman có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ.

Ở Thái Lan, gỗ của loài cây này được dùng để đóng đồ nội thất.