Huế:

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm

(Dân trí) - Nhà nhà, người người váy áo xúng xính đổ ra đường, đến cầu gỗ lim Huế, vườn hoa lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Ngay từ sáng sớm ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), trong tiết trời nắng đẹp, có rất nhiều người dân và du khách đến cầu đi bộ gỗ lim trên sông Hương để dạo mát, du xuân và lưu lại những bức ảnh đẹp cho mình.

Cầu gỗ lim thu hút đông đảo người dân và du khách tới dạo mát, du xuân

 

Chị Hoàng Thị Oanh (người dân địa phương) chia sẻ: “Tết năm nào tôi cũng cùng chồng và các con dạo chơi tại các vườn hoa, chùa chiền. Đặc biệt năm nay Huế có cầu gỗ lim rất đẹp nên chúng tôi cùng ra đây để ngắm cảnh, du xuân”.

“Xa quê hương đã lâu, nay Tết về lại thấy Huế có nhiều điểm mới lạ, đặc biệt là cầu gỗ lim mới khánh thành nên tôi đã cùng gia đình đến đây để ngắm cảnh, quả thật là rất hoành tráng, khung cảnh ở đây cũng tuyệt đẹp” - anh Ngô Bảo Lâm hào hứng.

Cầu đi bộ gỗ lim không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn là nơi những em nhỏ, các cô chú lớn tuổi cũng rất hào hứng, thích thú đến tham quan, chụp ảnh, dạo chơi tạo một không khí nhộn nhịp, tươi vui vào những ngày đầu năm mới.

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 1

Rất đông người dân và khách du lịch dạo chơi, ngắm cảnh tại cầu gỗ lim Huế vào những ngày đầu năm

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 2

Những bạn trẻ chụp cho nhau bức ảnh đẹp

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 3

Không khí tại cầu gỗ lim trở nên vui tươi, nhộn nhịp dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 4
Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 5

Một em bé diện váy đỏ ngày đầu năm để du xuân

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 6

Thảnh thơi dạo mát trên cầu gỗ lim sông Hương

Cầu gỗ lim Huế nhộn nhịp đón người dân du Xuân những ngày đầu năm - 7

Phía cuối cầu đoạn giao với công viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có thuyền rồng cập bến để đưa người dân, du khách đi chơi nếu có nhu cầu

 

Bạch Châu – Đại Dương