Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau

Thảo Trinh

(Dân trí) - Muốn làm điều đặc biệt và ý nghĩa để kỷ niệm 5 năm quen nhau, Lan Phương rủ chị dâu đi du lịch 5 nước. Cả hai đặt tour trọn gói, ghé thăm Pháp, Đức, Áo với chi phí khoảng 90 triệu đồng/người.

"Chị dâu - em chồng nhân dịp kỉ niệm 5 năm quen nhau và giờ đã về chung nhà dẫn nhau đi du lịch 5 nước. Cố gắng thêm 50 năm nữa cho tròn nhé chị dâu", Dương Lan Phương (SN 1998, quê ở Ninh Bình) viết trên trang cá nhân về chuyến xuất ngoại đặc biệt cùng chị dâu - Trần Minh Huyền (SN 1997, quê ở Nam Định).

Phía dưới bài đăng, không ít người quen, bạn bè và cả những cư dân mạng chưa từng quen biết cũng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm tốt đẹp, gắn bó của cả hai.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 1

Lan Phương (bên trái) vừa tốt nghiệp trường đại học quốc tế RMIT còn Minh Huyền (bên phải) hiện đang phụ giúp công việc kinh doanh cho gia đình (Ảnh: Lan Phương).

Chia sẻ với PV Dân trí, Lan Phương cho biết tình cờ quen Minh Huyền khi mẹ của họ là bạn thân nhiều năm.

"Mình từng đi du lịch cùng mẹ và mẹ của chị Huyền vì hai người là bạn bè thân thiết từ trước. Tuy nhiên, chỉ khi hai mẹ âm thầm mai mối anh trai mình với chị Huyền thành công, hai gia đình ra mắt nhau thì chúng mình mới có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ.

Đặc biệt, khi trở thành chị em dâu, mối quan hệ của cả hai càng thêm gắn kết hơn", Lan Phương kể về mối quan hệ đặc biệt với chị dâu.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 2

Vì cùng độ tuổi, tính cách tương đồng, lại có chung nhiều sở thích như mua sắm, du lịch,… nên hai chị em rất hòa hợp và luôn thấy thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh nhau (Ảnh: Lan Phương).

Trước đây, Lan Phương và Minh Huyền từng du lịch nhiều nơi trong nước như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu,…

Sau Tết Nguyên đán 2022, thời điểm các nước mở cửa trở lại sau hai năm dịch bệnh, cặp chị dâu - em chồng lên kế hoạch xuất ngoại, chọn điểm đến là châu Âu.

Tuy nhiên, mãi tháng 9/2022, cả hai mới lên đường sau khi thu xếp ổn thỏa các công việc riêng.

Với Minh Huyền, đây là lần đầu tiên cô đi du lịch nước ngoài nhưng Lan Phương đã có kinh nghiệm khám phá nhiều đất nước như Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Tuy nhiên, chuyến đi này, Lan Phương chọn đặt tour trọn gói thay vì du lịch tự túc. Hành trình kéo dài 15 ngày, khởi hành từ 10/9, đi qua 5 quốc gia gồm: Pháp, Đức, Áo, Slovakia và Cộng hòa Séc.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 3

Cặp chị dâu - em chồng đặt tour du lịch có chi phí khoảng 90 triệu đồng/người, nghỉ tại các khách sạn từ 4 sao trở lên. Trong hình, cả hai check-in tại Karlovy Vary - thành phố nằm phía Tây của CH Séc (Ảnh: Lan Phương).

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 4

Lan Phương giao tiếp tiếng Anh tốt, từng du lịch nhiều quốc gia nên không gặp khó khăn trong chuyến đi. Trong hình, hai chị em check-in ở khu vực Đồng hồ thiên văn, Praha (CH Séc) (Ảnh: Lan Phương).

Cô gái trẻ thừa nhận, du lịch theo tour giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm các dịch vụ ăn uống, lưu trú hay di chuyển ở nước ngoài nhưng không chủ động được về mặt lịch trình.

Pháp là nơi đầu tiên Lan Phương và Minh Huyền đặt chân đến trong chuyến du lịch này. Họ nghỉ ở đây 2, 3 hôm, ghé thăm Paris và dành thời gian mua sắm, tham quan trong thành phố.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 5

Ở mỗi quốc gia, họ chỉ lưu trú 2-3 ngày, kế hoạch khám phá cũng giới hạn ở một vài điểm đến. Trong hình là làng cổ Hallstatt, Áo (Ảnh: Lan Phương).

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 6

Lan Phương và Minh Huyền chụp hình trước Cung điện mùa hè, nước Áo (Ảnh: Lan Phương).

Quốc gia mà họ ở lại lâu nhất là Đức với lịch trình chủ yếu xoay quanh Munich - thành phố lớn thứ 3 tại quốc gia này.

Vì lĩnh vực kinh doanh của gia đình liên quan đến bia nên cả hai muốn tìm hiểu và trải nghiệm thức uống nổi tiếng ở đất nước được mệnh danh "xứ sở bia".

"Chúng mình cảm thấy choáng ngợp với không khí sôi động tại lễ hội bia này. Lễ hội được tổ chức với quy mô rất hoành tráng, có rất đông du khách tới đây để uống bia", 9X kể.

Ngoài thưởng thức bia Đức, Lan Phương và Minh Huyền còn được nghe nhạc truyền thống, xem các màn biểu diễn, thể hiện khả năng uống bia "đỉnh cao" của các cô gái xinh đẹp nơi đây.

Hai cô gái trẻ cũng ấn tượng với đồ ăn tại lễ hội bia. Họ được phục vụ mỗi người một con gà tây nướng loại nhỏ có hương vị hấp dẫn và thưởng thức món chân giò quay thơm ngon.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 7

Lan Phương ấn tượng nhất là món tráng miệng caramen được phục vụ trong một khách sạn 5 sao (Ảnh: Lan Phương).

Lan Phương thừa nhận, mỗi quốc gia mang một vẻ đẹp riêng song điểm đến hai chị em yêu thích nhất là làng cổ Hallstatt, nằm ở phía bắc nước Áo. Nơi đây từng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và được mệnh danh là một trong những thị trấn Trung cổ đẹp nhất ở châu Âu.

Làng cổ này cũng là nơi mà Lan Phương và Minh Huyền muốn đặt chân tới nhiều lần nữa để tận hưởng, chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp ở "hòn ngọc xanh" của nước Áo.

Cặp chị dâu - em chồng ở Ninh Bình du lịch 5 nước kỷ niệm 5 năm quen nhau - 8

Khung cảnh thơ mộng ở làng cổ Hallstatt với những ngôi nhà "nép mình" bên núi (Ảnh: Lan Phương).

Chuyến đi này, Lan Phương cảm thấy rất vui và hào hứng vì có người bạn đồng hành đặc biệt là chị dâu. Thời tiết cũng ủng hộ họ khi đến đâu cũng đẹp trời, ngoại trừ ngày đầu tiên có mưa.

Điểm trừ duy nhất mà cô gái trẻ chưa ưng ý là phòng nghỉ khách sạn không đủ tiện nghi như ở Việt Nam.

"Trong phòng, những thứ như bàn chải, kem đánh răng là khách phải chuẩn bị. Phòng tắm chỉ có dầu gội, sữa tắm, khăn tắm và cốc thôi. Thậm chí, có khách sạn còn không có máy sấy tóc", Phương nói.

Tuy nhiên, 9X thấy hài lòng nhiều hơn vì chuyến đi mang lại những kỷ niệm tuyệt vời cho hai chị em, giúp mối quan hệ chị dâu - em chồng càng thêm gắn kết, thân thiết.

Lan Phương hi vọng, thời gian tới có thể cùng chị dâu đặt chân tới nhiều quốc gia khác hay trải nghiệm "săn" cực quang ở Thụy Sĩ, Iceland.