Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động du lịch bát nháo tại Cồn Sơn

(Dân trí) - Ngày 21/2, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với cơ quan ban ngành, UBND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) để chấn chỉnh tình hình hoạt động du lịch tại Cồn Sơn.

Điểm nhận khách của Công ty du lịch Đẳng cấp ĐBSCL
Điểm nhận khách của Công ty du lịch Đẳng cấp ĐBSCL

 

Theo báo cáo của Thanh tra sở VHTT&DL Cần Thơ, du lịch Cồn Sơn đi vào hoạt động đón khách từ năm 2015.Ngày 6/9/2016, UBND phường Bùi Hữu Nghĩa- quận Bình Thủy có quyết định thành lập Ban quản lý điều hành du lịch Cồn Sơn.

Ngày 23/5/2017, UBND phường Bùi Hữu Nghĩa ban hành quyết định thay đổi thành viên Ban điều hành. Tháng 6/2017, xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ Ban điều hành, Tổ hợp tác du lịch và một số cá nhân liên quan trong việc khai thác du lịch Cồn Sơn. Ngày 23/5/2017 UBND phường Bùi Hữu Nghĩa đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định Ban điều hành và Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn.

Sau đó, một số người dân ở Cồn Sơn đã  tự liên kết làm du lịch sinh thái cộng đồng. Một số hộ liên kết với đơn vị lữ hành khai thác dịch vụ như làm và thưởng thức bánh dân gian, tát ao bắt cá, xem cá lóc bay, tham quan thưởng thức vườn trái cây... Nhờ hoạt động du lịch cộng đồng mà thu nhập của người dân nơi đây được tăng cao, đời sống người dân nơi đây dần thay đổi.

Từ khi có đàn cá lóc bay của hộ ông Lê Trung Tín thì du khách đến Cồn Sơn ngày càng nhiều hơn
Từ khi có đàn cá lóc bay của hộ ông Lê Trung Tín thì du khách đến Cồn Sơn ngày càng nhiều hơn

 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ đầu tháng 9/2018, tại bến tàu du lịch Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và phía Cồn Sơn xuất hiện Công ty Đẳng cấp Đồng bằng Sông Cửu Long (có địa chỉ khu dân cư An Khánh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) tổ chức bán vé cho người dân. Vé bán ra mang tên “du lịch Cồn Sơn” với nhiều loại hình dịch vụ tại khu vực này của rất nhiều hộ dân. Nhưng thực tế Công ty này chỉ liên kết với một vài hộ dân để làm dịch vụ. Nên khi du khách mua vé, tìm đến các nhà vườn du lịch thì không được tiếp đón gây bức xúc cho du khách cũng như những hộ dân làm du lịch ở Cồn Sơn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc này, Sở VHTTDL TP Cần Thơ đã chỉ đạo Thanh tra Sở thành lập đoàn kiểm tra tình tình hoạt động du lịch tại Cồn Sơn và hoạt động du lịch của Công ty TNHH Đẳng Cấp ĐBSCL.  

Bến tàu du lịch cồn Sơn nơi Công ty Đẳng Cấp bán vé không đúng quy định
Bến tàu du lịch cồn Sơn nơi Công ty Đẳng Cấp bán vé không đúng quy định

 

Tại cuộc họp, đại diện Chi cục thuế quận Bình Thủy cho biết: “Trong năm 2018 Công ty Đẳng Cấp ĐBSCL bắt đầu hoạt động bán vé nhưng chưa được các đơn vị cơ sở cấp phép. Sau đó công ty có bổ sung hoàn thiện giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên trong năm 2018 không hề xin phép mà vẫn tự ý bán vé. Vé, hóa đơn được xem như là chứng từ và chứng từ này phải được đăng ký với cơ quan thuế. Công ty Đẳng cấp ĐBSCL đã tự ý phát hành vé mà không xin phép. Trên vé chỉ thể hiện tên công ty, số lượng, đơn giá tự ý ghi vào đó. Việc này hoàn toàn sai, là hành vi sử dụng chứng từ bất hợp pháp. Đề nghị các cơ quan kiểm tra xử lý, ngưng hoạt động bán vé này.”- Đại diện Chi cục thuế quận khẳng định.

Theo Chi cục thuế quận Bình Thủy, nếu muốn bán vé thì công ty phải gửi đơn đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan kiểm tra đủ điều kiện thì mới nhờ đơn vị in vé và đơn vị in vé cũng phải được cấp phép.

Trước tình hình này, ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy yêu cầu Chi cục thuế có kết hoạch phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý ngay theo thẩm quyền, bởi đã có phản ánh và nó đang diễn ra.

“Sau khi có phản ánh, tôi đã đi kiểm tra và nhận thấy phản ánh là có cơ sở, đặt quầy ở đó là không được, thông tin tour tuyến thì không rõ ràng... Các đơn vị phải kiểm tra, báo cáo, đưa ra hướng xử lý kịp thời, đi vào nề nếp.”, ông Doãn nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ đề nghị Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh theo quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp với quận kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời nếu có vấn đề phát sinh.

Ông Tuấn thống nhất với ý kiến của ông Doãn, yêu cầu Chi Cục thuế phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý chấn chỉnh việc bán vé của công ty Đẳng cấp ĐBSCL theo thẩm quyền. Sai chỗ nào xử lý chỗ đó và có cam kết rõ ràng. Đồng thời các đơn vị phối hợp làm việc với công ty cam kết thực hiện đúng nội dung công khai minh bạch theo đúng quy định, điểm bán vé, niêm yết vé. Đặc biệt việc công ty kinh doanh lữ hành bán vé phải có hợp đồng cụ thể với từng hộ dân. Các điểm bán vé không đúng thì di dời hoặc chấm dứt.

Hoàng Tùng