Cận cảnh xóm đường tàu ở Hà Nội gây “sốt” trên báo Tây

(Dân trí) - Thời gian gần đây, xóm đường tàu phố Khâm Thiên trở thành địa điểm “check in” thu hút rất đông khách du lịch khi đến Hà Nội. Nhiều du khách nước ngoài không khỏi trầm trồ, thích thú khi được trải nghiệm cuộc sống lạ lùng ở nơi đây.

Hình ảnh về cảnh sinh hoạt của cư dân bên cạnh đường tàu phố Khâm Thiên (Hà Nội) đã được nhiều nhiếp ảnh gia người nước ngoài ghi lại và đăng tải. “Xóm đường tàu” cũng được du khách xếp là một trong những điểm tham quan lý tưởng nhất định phải đến khi du lịch ở Hà Nội.


Cuối con phố Khâm Thiên, đoạn giao với Lê Duẩn có một con phố nhỏ nằm ngày mép đường tàu được người dân ở đây gọi nôm na là “xóm đường tàu”.

Cuối con phố Khâm Thiên, đoạn giao với Lê Duẩn có một con phố nhỏ nằm ngày mép đường tàu được người dân ở đây gọi nôm na là “xóm đường tàu”.

Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân.
Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân.
Mỗi căn nhà ở xóm đường tàu chỉ rộng khoảng 15m2 đến 25m2. Trong đó toàn bộ mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều diễn ra xung quanh đường tàu, thậm chí ngay trên đường tàu. Điều này trở thành một nét đặc trưng ít nơi nào có được.
Mỗi căn nhà ở xóm đường tàu chỉ rộng khoảng 15m2 đến 25m2. Trong đó toàn bộ mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều diễn ra xung quanh đường tàu, thậm chí ngay trên đường tàu. Điều này trở thành một nét đặc trưng ít nơi nào có được.

Du khách nước ngoài rất tò mò khám phá nhịp sống bên đường tàu của người dân nơi đây

Du khách nước ngoài rất tò mò khám phá nhịp sống bên đường tàu của người dân nơi đây

Cô Ngà (62 tuổi) – một cư dân lâu năm ở xóm đường tàu cho biết, 60% du khách đến đây đều là người nước ngoài, họ thường đến đông vào buổi sáng hoặc chiều tối.
Cô Ngà (62 tuổi) – một cư dân lâu năm ở xóm đường tàu cho biết, 60% du khách đến đây đều là người nước ngoài, họ thường đến đông vào buổi sáng hoặc chiều tối.
Đa số đều tỏ ra rất thích thú khi được lần đầu chứng kiến cuộc sống lạ lùng của người dân xóm đường tàu.
Đa số đều tỏ ra rất thích thú khi được lần đầu chứng kiến cuộc sống lạ lùng của người dân xóm đường tàu.
Đáp ứng nhu cầu của du khách, hoạt động kinh doanh ở xóm đường tàu bắt đầu mở rộng hơn khoảng 2 năm trở lại đây, trong đó đa số bày bán đồ lưu niệm là hàng thủ công truyền thống của Việt Nam, hoặc những quán cà phê nhỏ nhưng mang đậm dấu ấn cổ kính.
Đáp ứng nhu cầu của du khách, hoạt động kinh doanh ở xóm đường tàu bắt đầu mở rộng hơn khoảng 2 năm trở lại đây, trong đó đa số bày bán đồ lưu niệm là hàng thủ công truyền thống của Việt Nam, hoặc những quán cà phê nhỏ nhưng mang đậm dấu ấn cổ kính.





Chuyến tàu trong ngày thường qua xóm vào lúc 7 giờ tối và chỉ có duy nhất một chuyến mỗi ngày
Những du khách nước ngoài ngồi đợi chuyến tàu tối lúc 19h tại một quán cà phê nhỏ ở xóm đường tàu.