Cách Thái Lan khiến khách du lịch Việt "đi hoài không thấy chán"

Hạ Di

(Dân trí) - Tổng Cục du lịch Thái Lan cho biết năm 2023, có hơn 1 triệu người Việt đến Thái du lịch, mua sắm. Nhiều du khách Việt sẵn sàng chi tiền, quay lại nước này nhiều lần mà không thấy chán.

Giá cả hợp lý, dịch vụ tốt

Đến Thái Lan hơn 5 lần, Khánh Phương (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) cho hay bản thân chắc chắn sẽ quay lại quốc gia này để du lịch trong tương lai.

Cô gái chia sẻ bản thân thường đến Thái trong 4 ngày. Hằng năm, Phương đều đến Thái Lan ít nhất 1 lần.

Ở mỗi chuyến đi, cô thường chi khoảng 8 triệu đồng cho tất cả các khoản phí bao gồm vé máy bay, ăn uống, lưu trú.

Cách Thái Lan khiến khách du lịch Việt đi hoài không thấy chán - 1

Pattaya, địa điểm tại Thái Lan, mà du khách Việt lui tới nhiều lần "không thấy chán" (Ảnh: TAT).

"Với ngần ấy tiền, tôi thấy rất xứng đáng. Chi phí du lịch ở Thái Lan vô cùng hợp lý, ăn chơi gì cũng thấy thoải mái, di chuyển bằng phương tiện công cộng lại nhanh và không tốn quá nhiều chi phí", Phương nói.

Hơn nữa, một trong những lí do khiến cô đến Thái Lan nhiều lần không chán, chính là có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và thậm chí là tiếng Việt với người bản địa.

"Chợ đêm ở Thái, chỉ cần tham quan là muốn mua sắm ngay. Ẩm thực đường phố ở Thái lại đa dạng khu vui chơi rất sầm uất", Phương cho hay.

Trước đó, tại Đại hội Công nghiệp Du lịch Quốc gia lần thứ nhất, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc NovaGroup, từng nêu 5 đặc điểm nổi bật giúp Thái Lan hút khách Việt Nam.

Trong đó, những tiêu chí có thể kể đến gồm ẩm thực; thiên đường mua sắm, nghỉ dưỡng và lễ hội; cơ sở hạ tầng kết nối nhanh cùng các tiện ích phục vụ khách du lịch đồng bộ; chính sách mở thực thi tốt; xây dựng chiến lược phát triển du lịch sâu rộng, chiến lược truyền thông nhất quán, hiệu quả trong nước và quốc tế.

Cách Thái Lan khiến khách du lịch Việt đi hoài không thấy chán - 2

Không chỉ có nhiều trải nghiệm mua sắm độc đáo, Thái Lan còn níu chân du khách bằng nét văn hóa khó phai (Ảnh: TAT).

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, có hơn 28 triệu lượt khách nước ngoài đến Thái Lan vào năm 2023, tạo ra doanh thu hơn 1 nghìn tỷ Baht từ chi tiêu của khách du lịch. 

Bà Patsee Permvongsenee, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương (Tổng Cục Du lịch Thái Lan), cho biết có nhiều du khách Việt gọi Thái Lan là "quê hương thứ hai" bởi số lần đến du lịch và quay trở lại quá nhiều.

Tại sự kiện "Amazing Thailand & Pattaya Roadshow 2024" tổ chức tại TPHCM vào ngày 2/4, bà Patsee trao đổi với phóng viên Dân trí rằng lượng khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan trong năm 2023 là hơn 1 triệu lượt người.

Con số gần như tương đương với con số trước khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2019, cho thấy sự phục hồi đến 96%.

Đặc biệt, trong số du khách quốc tế đến Pattaya, tỉnh Chonburi, du khách Việt Nam ở vị trí số 3 về số lượng lượt khách.

Không đơn thuần là một chuyến đi

Nói riêng về hoạt động du lịch ở Pattaya, bà Patsee cho hay du khách Việt Nam thường đi theo nhóm cùng bạn bè hoặc gia đình và lưu trú tại đây từ 2-3 ngày. Mặc dù phần đông khách Việt Nam chọn đi du lịch tự túc, nhưng cũng có một phần không nhỏ du khách sử dụng dịch vụ tour du lịch vì sự tiện lợi cũng như sự hấp dẫn của những địa điểm du lịch mới.

"Du khách Việt chọn quay trở lại nhiều lần ở Pattaya nói riêng, Thái Lan nói chung, là do yêu thích các trải nghiệm liên quan đến ẩm thực, ở Pattaya đặc biệt là hải sản và các trải nghiệm mua sắm, chủ yếu là hàng thời trang, quà lưu niệm", bà Patsee chia sẻ.

Ngoài ra, người Việt yêu thích Thái Lan là bởi chi phí đi lại và dịch vụ du lịch giá hợp lý nhưng trải nghiệm lại đa dạng, chất lượng, đáng tiền. Ngoài ra, tại các khu mua sắm ở trung tâm thương mại, nhiều nơi còn có khuyến mãi đặc biệt dành cho du khách là người Việt Nam.

Những điểm đến được yêu thích nhất của du khách Việt khi đi du lịch Pattaya là những địa điểm du lịch chính của thành phố này như bãi biển Pattaya, Phố đi bộ và chợ nổi Bốn Miền.

Cách Thái Lan khiến khách du lịch Việt đi hoài không thấy chán - 3

Bà Patsee Permvongsenee, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương (Tổng Cục Du lịch Thái Lan) (Ảnh: TAT).

Bà Patsee chia sẻ rằng trong năm 2024, Thái Lan còn đẩy mạnh thêm nhiều chính sách, kế hoạch để thu hút, níu chân khách Việt nói riêng và khách du lịch quốc tế nói chung.

"Chúng tôi muốn du khách đến Thái không đơn thuần là một chuyến đi. Mà sau chuyến đi đó, du khách có thể hiểu, nhớ rõ về văn hóa, con người ở đất nước này và mang những câu chuyện hay ho ở đất nước chúng tôi về kể lại cho những người xung quanh", bà Patsee tâm đắc.

Cụ thể, Thái Lan sẽ thổi "làn gió mới" vào trong ngành du lịch bằng việc chuyển đổi thành nền du lịch giá trị cao và bền vững, quảng bá hình ảnh Thái Lan là điểm đến 365 ngày hay quanh năm với khẩu hiệu "bạn có thể đi du lịch Thái Lan mỗi ngày".

Ngoài ra, Tổng cục du lịch Thái Lan sẽ kết nối, xây dựng các tuyến đường du lịch từ các tỉnh, thành phố du lịch trung tâm đến các tỉnh, thành phố thứ cấp. 

Riêng đối với khách du lịch Việt, xứ sở chùa Vàng sẽ tiếp tục phối với với các đối tác du lịch tại Việt Nam để quảng bá trên các kênh trực tuyến lẫn trực tiếp, tham gia các triển lãm du lịch để quảng bá du lịch Thái Lan, tổ chức các sự kiện tạo cơ hội gặp gỡ đàm phán kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch hai nước; xúc tiến du lịch đường bộ từ Việt Nam tới vùng Đông Bắc Thái Lan bao gồm tỉnh Nakhon Phanom và Udon Thani.

Đặc biệt, Thái Lan cũng sẽ tổ chức các chương trình, sự kiện hoành tráng trong năm 2024 như Maha Songkran World Water Festival 2024; với nhiều hoạt động đa dạng như diễu hành, biểu diễn âm thanh ánh sáng vào ngày 11-15/4 tại khu vực đường Ratchadamnoen Klang và khu vực Sanam Luang, Bangkok; lễ hội pháo hoa quốc tế Pattaya,…

Năm 2024, Thái Lan đặt mục tiêu đón 35 triệu khách du lịch quốc tế với doanh thu ước tính là 1,92 nghìn tỷ Baht. Trong đó, lượng du khách Việt theo kỳ vọng sẽ tăng 6% so với năm ngoái.