Bình Định: Người dân, du khách tò mò đi xem cặp gà “khủng” cao 5,5 mét

(Dân trí) - Biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu 2017 với cặp gà “khủng” cao 5,5 mét vừa trình làng tại Quảng trường trung tâm tỉnh (TP Quy Nhơn, Bình Định) khiến du khách và người dân tò mò đi xem.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (quần áo vét đen) cắt băng khánh thành khu vườn hoa nghệ thuật và cặp gà khủng cao 5,5 mét được trưng bày tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (quần áo vét đen) cắt băng khánh thành khu vườn hoa nghệ thuật và cặp gà "khủng" cao 5,5 mét được trưng bày tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Xuân Đinh Dậu 2017, tối 25/1 (tức 28 tháng Chạp), đông đảo người dân và du khách gần xa háo hức về tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định dự Lễ khánh thành vườn hoa nghệ thuật và biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu 2017 với cặp gà “khủng” cao 5,5 mét.

Đây là lần đầu tiên Bình Định tổ chức lễ hội du lịch xuân nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, sản phẩm, dịch vụ du lịch đến với du khách trong và ngoài ngước.

Vườn hoa nghệ thuật gồm nhiều ô hoa rực rỡ sắc màu được trưng bày theo các chủ đề: sắc xuân, tài lộc, Quy Nhơn biển nhớ…. Đặc biệt, điểm nhấn hút người dân và du khách là biểu tượng năm Đinh Dậu với cặp gà trống-mái cao 5,5 mét được thể hiện rất đẹp bởi các nghệ nhân đã thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ - TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi cặp linh vật biểu tượng năm Đinh Dậu được trưng bày tại Quảng trường Trung tâm tỉnh nhiều người dân và du khách, nhất là các bạn nữ trẻ tranh thủ chụp hình lưu niệm. “Đây là lần đầu tiên TP Quy Nhơn có cặp gà vĩ đại này. Cặp gà tại Lễ hội du lịch xuân Đinh Dậu- 2017. Cuối năm, tụi em tranh thủ chụp bức hình cùng bạn bè, gia đình để cầu may mắn trong năm Đinh Dậu”, chị Võ Ngọc Quỳnh Anh (27 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn), hào hứng chia sẻ.

Nhiều gia đình tranh thủ ngày cuối năm đi chụp hình lưu niệm với cặp gà khủng biểu tượng năm gà để cầu may mắn
Nhiều gia đình tranh thủ ngày cuối năm đi chụp hình lưu niệm với cặp gà "khủng" biểu tượng năm gà để cầu may mắn

Bên cạnh đó, gắn với không gian vườn hoa nghệ thuật lung linh sắc màu với nhiều loài hoa đẹp nhập từ Đà Lạt, Sa Đéc là triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc xuân trên quê hương Bình Định”. Triển lãm gồm 80 bức ảnh đẹp giới thiệu quê hương, đất nước, con người Bình Định, do Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết: “Cặp gà trống - mái biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu 2017 có chiều cao 5,5 mét. Riêng các địa phương khác thì họ làm khoảng 200 triệu đồng nhưng Bình Định sẽ làm tiết kiệm hơn. Chất liệu bên trong cặp gà là khung, đế bằng thép, nhôm. Bên ngoài bằng xốp và được phủ lớp sơn, tạo nên hình ảnh cặp gà sinh động và đảm bảo tính mỹ thuật”.

“Điểm đặc biệt là “gia đình” gồm gà bố mẹ, gà con và cả trứng gà tạo nên quần thể gia đình. Thể hiện tinh thần hòa hợp của người dân Việt Nam và ý nghĩa ngày Tết sum họp thành viên trong gia đình. Đồng thời, còn thể hiện sự vươn lên, dù mưa lũ nhưng người dân Bình Định vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn, để tạo nên thành công mới, ông Dũng nhấn mạnh.

Lễ hội Du lịch xuân Đinh Dậu 2017 sẽ chính thức khai mạc vào đêm mùng 3 Tết, gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian, ẩm thực, quảng bá du lịch… tỉnh Bình Định.

Với chiều cao 5,5 mét đây có lẽ là cặp gà cao nhất Việt Nam
Với chiều cao 5,5 mét đây có lẽ là cặp gà cao nhất Việt Nam
Cặp gà trống - mái hạnh phúc bên nhau
Cặp gà trống - mái hạnh phúc bên nhau
Chú gà con đang nhìn gà bố mẹ thể hiện cho gia đình sum vầy hạnh phúc
Chú gà con đang nhìn gà bố mẹ thể hiện cho gia đình sum vầy hạnh phúc
Chú gà trong bọc trứng nở ra nhìn mẹ thể hiện sự sinh sôi, vượt qua khó khăn sau lũ của người dân Bình Định
Chú gà trong bọc trứng nở ra nhìn mẹ thể hiện sự sinh sôi, vượt qua khó khăn sau lũ của người dân Bình Định

Vườn hoa nghệ thuật được trang trí với nhiều loài hoa lấy từ Đà Lạt đến tận Sa Đéc
Vườn hoa nghệ thuật được trang trí với nhiều loài hoa lấy từ Đà Lạt đến tận Sa Đéc

Doãn Công