Bình Định: Nắng nóng, du khách uể oải tìm chỗ trốn nắng

(Dân trí) - Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ TP Quy Nhơn (Bình Định) trung bình chỉ 29 - 300 C. Thế nhưng cảm giác cái nắng cuối tháng 4 phải đến trên 34-350C khiến du khách uể oải phải tìm chỗ có bóng mát để trốn nắng.

6-1461990914876

Du khách đội nắng đổ về các điểm du lịch ven biển

Dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 đúng vào dịp cuối tuần nên cán bộ, công chức lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Tận dụng thời gian nghỉ dài, nhiều người cùng gia đình, bạn bè tổ chức du lịch ngoài tỉnh hoặc về quê thăm bà con họ hàng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách ở lại thành phố du lịch trong tỉnh vừa tiết kiệm vừa đỡ di chuyển xa mệt mỏi, nhất là trong thời điểm thời tiết các tỉnh miền Trung đang nắng nóng do hạn hán.

Ghi nhận sáng 30/4, tại các khu vui chơi, siêu thị như Co.opmart Quy Nhơn, Big C Quy Nhơn, Trung tâm thương mại chợ lớn Quy Nhơn… thu hút đông đảo du khách ở các huyện lân cận như Tuy Phước, Vân Canh, Phù Mỹ… đổ về thăm quan và mua sắm hàng khuyến mãi.

Các bạn trẻ chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho ngày nghỉ lễ đầu tiên
Các bạn trẻ chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho ngày nghỉ lễ đầu tiên

Tại khu du lịch biển như Hòn Khô (xã Nhơn Hải), Eo Gió (Nhơn Lý) cũng hút nhiều khách du lịch. Còn tại khu du lịch Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), nơi có bãi đá trứng Hoàng Hậu, có mộ Hàn Mặc Tử, hút đông đảo du khách vào mỗi dịp lễ. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng khiến du khách cảm thấy uể oải phải tìm chỗ có trốn cái nắng gay gắt ngày cuối tháng 4.

Các nhà hàng, quá cà phê đông kín du khách
Các nhà hàng, quá cà phê đông kín du khách

Bác Phan Thị Loan (70 tuổi, ở TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Bây giờ mình có tuổi rồi nên không đi xa được nên chọn đi ở Quy Nhơn cho gần nhà mà tiết kiệm. Nhưng năm nay nắng quá, buổi sáng mấy chị em chúng tôi ăn sáng lên chùa cầu nguyện rồi lên đây mà nắng quá phải tìm chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Lát nữa lại đón taxi về nhà hàng nào đó ăn uống rồi về. Quy Nhơn – Bình Định có nhiều điểm du lịch đẹp vừa có biển, có núi, chùa… nếu du khách đi du lịch ngắn ngày thì nên chọn ở lại Quy Nhơn là hợp lý”.

Trong khi đó, tại các nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán nhậu bình dân dọc đường Xuân Diệu và trong nội thành Quy Nhơn đã đông khách ngay từ lúc chiều tối hôm qua (29/4); nhiều nhà hàng phải huy động thêm nhân viên phục vụ vì lượng khách đông.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại sáng 30/4 tại các điểm vui chơi, du lịch ở thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định:

Du khách đổ về bãi tắm Hoàng Hậu (TP Quy Nhơn)
Du khách đổ về bãi tắm Hoàng Hậu (TP Quy Nhơn)
Nhiều du khách chọn du lịch tại Quy Nhơn
Nhiều du khách chọn du lịch tại Quy Nhơn
Đi du lịch mà như ninja đi ngoài đường
Đi du lịch mà như ninja đi ngoài đường
Bình Định: Nắng nóng, du khách uể oải tìm chỗ trốn nắng - 7
Các bà phải tìm cách trốn nắng
Các bà phải tìm cách trốn nắng
Du khách tìm bóng râm trốn nắng
Du khách tìm bóng râm trốn nắng

Du khách núp dưới những tán cây nghỉ ngơi tránh nắng

Du khách "núp" dưới những tán cây nghỉ ngơi tránh nắng

Nhiều cô gái che dù diện váy đẹp du lịch
Nhiều cô gái che dù diện váy đẹp du lịch
Mới 9h sáng nhiều bạn trẻ đã thấm mệt vì nắng nóng
Mới 9h sáng nhiều bạn trẻ đã thấm mệt vì nắng nóng

Doãn Công