Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc "ngạt thở"

Khôi Vũ

(Dân trí) - Không ít du khách mệt mỏi khi tới Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán. Các tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng, các điểm vui chơi nổi tiếng đông đúc.

Tới thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) để thăm gia đình bạn trai và du lịch từ tối mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng chị Bảo Trân (Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn chưa thực sự có được những trải nghiệm đầu năm như mong muốn.

"Các tuyến đường trung tâm tắc cứng, dòng xe nhích từng chút, hệt như tại Thành phố Hồ Chí Minh giờ tan tầm. Các quán ăn nổi tiếng đông đúc, khách xếp hàng đợi, đến khi có chỗ ngồi thì đợi cả tiếng mới có đồ ăn. Mình đi du xuân mà thấy mệt mỏi vô cùng", chị Trân chia sẻ.

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 1

Dòng người đổ về trung tâm thành phố tối mùng 3 Tết. (Ảnh: Trần Minh Hiếu).

Tương tự như chị Trân, anh Nhật Tân - du khách tới từ Đồng Tháp cũng "hết hồn" với cảnh dòng người nối đuôi, ken đặc tại trung tâm thành phố Đà Lạt. "Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mộng mơ nhưng thực tế, vài ngày qua, hình ảnh dòng người chen chúc, xe cộ nối đuôi nhau, bấm còi inh ỏi khiến nhiều du khách như mình thất vọng, tiếc nuối. Mình cũng rất lo về việc phòng, chống dịch Covid-19", anh Tân cho biết.

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 2

Dòng xe dài nối đuôi nhau. (Ảnh: Nhật Tân).

Từ trưa mùng 3 Tết, đèo Prenn xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, ôtô, xe máy nối đuôi nhau dài cả cây số. Các khu vực trung tâm thành phố như đường Trần Phú, Hoàng Diệu, Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, vòng xoay gần chợ Đà Lạt... hàng dài xe máy, xe khách, ô tô nối đuôi nhau, lực lượng giao thông phải điều tiết xe cộ liên tục. 

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 3

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố chật cứng trong sáng mùng 4 Tết. (Ảnh: Ngọc Thảo).

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 4

Xe máy, ô tô chen chúc trên đường. (Ảnh: Ngọc Thảo).

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 5

Du khách dạo quảng trường Lâm Viên. (Ảnh: Nhật Tân).

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 6

Hồ Xuân Hương trong ngày đầu năm. (Ảnh: Ngọc Nhi)

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 7

Đường đến hồ Tuyền Lâm cũng kín đặc người. (Ảnh: Uyên Trinh).

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 8

Điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng tại Xóm Lèo thu hút rất đông du khách trẻ. (Ảnh: Mỹ Tiên)

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 9

Buổi đêm, dòng người ken đặc chợ đêm Đà Lạt, hàng quán phục vụ hết công suất. (Ảnh: Nguyễn Thị Kim Dung).

Biển người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, các tuyến đường tắc ngạt thở - 10

Dòng người chen chân ở chợ Đà Lạt tối mùng 3 Tết. (Ảnh: Hồng Thảo Phùng).

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt cho biết tổng khách tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt từ 31/01/2022 (29/12 Âm lịch) đến 3/2/2022 (mùng 3 Tết) đạt 66.900 lượt khách, trong đó khách lưu trú là 58.300 lượt, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt 1.700 lượt, qua lưu trú là 1.600 lượt, tăng 30,8%.

"Dịp này, các khách sạn đều đã hết phòng, nhà nghỉ, nhà có phòng cho thuê hay biệt thự du lịch đã đầy đến 80% phòng", ông Kiệt cho biết. Dự kiến tổng khách đến Đà Lạt suốt kỳ nghỉ Tết đạt 75.000 khách.