Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan

Công Bính

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm dừng do dịch bệnh, từ mùng 4 Tết Nhâm Dần, Hội An tổ chức phố đi bộ, phố đêm và tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, du khách đến tham quan TP Hội An rất đông, mỗi ngày TP Hội An đón từ 5.000 - 10.000 lượt khách tham quan.

Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan - 1

Ông đồ cho chữ ở phố cổ Hội An. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An).

Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan - 2

Du khách viếng thăm Hội quán ở Hội An. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An).

Riêng trong ngày mùng 3 Tết, có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan Hội An. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi trải nghiệm tổ chức thường xuyên trong khu phố cổ phục vụ khách tham quan. Đặc biệt, các biện pháp phòng, chống dịch được TP Hội An triển khai đảm bảo.

Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan - 3

Chơi trò chơi hô hát bài chòi. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An).

Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan - 4

Du khách tham quan triển lãm tranh. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An).

Để phục vụ du khách du xuân, TP Hội An tổ chức các chương trình như "Về phố Hội du Xuân, kết nối xe điện tuyến tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, hô hát bài chòi theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến thu hút đông du khách...

"Hội An có những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, hệ thống đình chùa, hội quán, di tích phong phú nên năm nay chú trọng hướng tới du lịch tâm linh để du khách đến Hội An có cơ hội tìm hiểu các văn hóa dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng và cầu an, cầu phúc cho một năm mới đầy thuận lợi, cũng là cách để tìm về cội nguồn", bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết.

Hội An đón mỗi ngày khoảng một vạn lượt khách tham quan - 5

Du khách đi xích lô tham quan Hội An. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An) .