Bé gái Hà Giang "gây sốt" cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc

Khôi Vũ

(Dân trí) - Hình ảnh một bé gái Hà Giang qua ống kính của nhiếp ảnh gia Xuân Quý đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều lời khen ngợi.

Hà Giang là vùng núi thuộc Đông Bắc nước ta, sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, trù phú và bề dày văn hóa các dân tộc thiểu số khác nhau, thu hút đông đảo khách du lịch. Vào những mùa đẹp trong năm Hà Giang thu hút được nhiều người du lịch và các tay máy săn ảnh tới. Chính vì vậy nhiều khoảnh khắc các em bé vùng cao vùng lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Bé gái Hà Giang gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc - 1

Hình ảnh em bé Hà Giang xinh đẹp đang gây chú ý cộng đồng mạng.

Đã có rất nhiều em gái Hà Giang gây chú ý bằng vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng thu hút. Mới đây, bức ảnh chị gái bế em đẹp như thiên thần xuất hiện lại khiến dân mạng xôn xao.

Em gái khoảng 13 - 14 tuổi, sở hữu nhan sắc thanh tao ấn tượng. Ánh mắt em đen láy, nụ cười tinh nghịch trên môi.

Ngay lập tức, hình ảnh của em gái được chia sẻ và nhiều người muốn biết thêm thông tin xung quanh cô bé xinh xắn này.

Bé gái Hà Giang gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc - 2
Bé gái Hà Giang gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc - 3

Em bé có đôi mắt đen nhánh, sống mũi thẳng được nhiều người đánh giá là đẹp mộc mạc.

Được biết, người chụp các tấm ảnh đó là anh Xuân Quý, sinh năm 1988. Ba tấm ảnh chụp em bé Hà Giang được anh Quý chụp trong chuyến hành trình kéo dài 45 ngày vào tháng 3 và tháng 4/2021 vừa qua. Các tấm hình mình chụp tại dốc Thẩm Mã, thuộc xã lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Hiện tại, bức ảnh trên đã có hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội. Đa số đều thể hiện sự yêu mến đối với nét đẹp, sự hồn nhiên của những em bé vùng cao với những dòng bình luận: "Quá xinh đẹp", "Em gái xinh mộc mạc" "Đôi mắt biết nói, hút hồn, càng nhìn càng cuốn".

Bé gái Hà Giang gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc - 4

Anh Quý chụp ảnh cùng các em nhỏ vùng cao.

Chia sẻ với Dân trí, chủ nhân của bức ảnh cho biết: "Trong ngày đầu tiên đến thị trấn Đồng Văn, mình đã chụp được hình hai chị em. Đoạn dốc Thẩm Mã là nơi có nhiều em bé người Mông đứng chụp ảnh chung với du khách. Có tấm mình xin các bé chụp, có những tấm mình đứng từ xa bắt các khoảnh khắc tự nhiên nhất của các bé.

Trẻ con ở đây rất thân thiện và hồn nhiên nên việc chụp hình cũng vui vẻ và ngập tràn tiếng cười".

Được biết, anh Quý là một người rất thích du lịch. Với những chuyến đi lên vùng cao, anh gọi đó là đam mê vì được quay về với nơi mà anh thấy bình yên nhất. Ở nơi đó chàng trai 8x thấy nhịp sống bình lặng, không xô bồ và ít khói bụi. Đặc biệt ở nơi ấy có không khí trong lành mà khi ở thành phố không có được.

Bé gái Hà Giang gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ xinh đẹp mộc mạc - 5

Những em nhỏ vùng cao được anh Quý chụp lại.

Suốt hành trình của mình, anh Quý đã chụp rất nhiều nhưng những tấm ảnh của các bé tại dốc Thẩm Mã, Hà Giang lúc nào cũng ấn tượng nhất với anh. Khi về làm hậu kỳ ảnh, những khoảnh khắc ở các tấm hình cũng gợi lại cho anh ấn tượng về lúc giơ máy lên, ghi lại ảnh đẹp.

"Nhớ về dốc Thẩm Mã những hình ảnh của các bé gùi hoa cả trên lưng lại ùa về. Tiếng trẻ con khắp nơi, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ và mỗi khi nhìn lại những bức ảnh, mình luôn mỉm cười" anh Quý chia sẻ.