Bà tát cháu bôm bốp vì không chịu đeo khẩu trang khi lên tàu

Quốc Việt

(Dân trí) - Một phụ nữ lớn tuổi đã tát liên tiếp đứa cháu gái vì không chịu đeo khẩu trang khi ngồi trên tàu.

Bà tát cháu bôm bốp vì không chịu đeo khẩu trang khi lên tàu

Một người phụ nữ lớn tuổi đã tát liên tiếp lên mặt cháu gái nhỏ của mình vì cô bé không chịu đeo khẩu trang khi ngồi trên tàu điện ngầm.

Cảnh quay gây sốc được một hành khách trên chuyến tàu điện ngầm ở Thượng Hải, Trung Quốc, ghi lại. Theo các nhân chứng, người phụ nữ mặc váy vàng đã tát ít nhất 3 lần lên mặt cô cháu gái đang khóc.

Bà tát cháu bôm bốp vì không chịu đeo khẩu trang khi lên tàu - 1
Bà tát cháu liên tiếp vì không chịu đeo khẩu trang

Người chia sẻ video lên mạng xã hội là một phóng viên có tên Xuan Kejiong. Theo Xuan, người phụ nữ trong clip là bà của bé gái. Do tức giận cháu không chịu đeo khẩu trang nên người này đã phạt bé bằng cách tát vào mặt nhiều lần.

Theo quy định của chính quyền địa phương, tất cả hành khách khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng đều phải đeo khẩu trang nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Bà tát cháu bôm bốp vì không chịu đeo khẩu trang khi lên tàu - 2
Chính quyền Trung Quốc yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện công cộng

Ban đầu, nhiều người cho rằng người phụ nữ trong video là kẻ buôn người. Nhưng phía cảnh sát đã xác nhận đây là bà của đứa bé và đã tát phạt vì cháu gái không nghe lời. Tuy nhiên, hành động tát cháu gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc những ngày qua.

"Nhiều người chỉ trích người phụ nữ này mất bình tĩnh chắc hẳn chưa có con, hoặc con cái họ không phải là đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo", một bình luận lên tiếng ủng hộ hành động đánh cháu trong video.

Mặc dù vậy, phần đông ý kiến nhận định việc đánh cháu trong trường hợp này là điều khó chấp nhận. "Thật quá đáng khi tát vào mặt đứa bé như vậy", một cư dân mạng bày tỏ.