Ấn Độ rực rỡ với lễ hội đa sắc màu

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân Ấn Độ và du khách cùng nhau nhảy múa và tung bột đủ loại màu lên người để cầu chúc một năm mới may mắn, an lành.

Nụ cười của những cô gái trong ngày hội sắc màu.
Nụ cười của những cô gái trong ngày hội sắc màu.

Lễ hội Holi còn được biết tới với tên gọi "Lễ hội sắc màu". Ngày lễ của người Hindu được tổ chức thường niên tại Ấn Độ và Nepal vào dịp trung tuần tháng 3. Đây là một trong những lễ hội quan trọng của quốc gia sông Hằng cũng như các đất nước có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống.

Đây là ngày lễ quan trọng
của người theo đạo Hindu.
Đây là ngày lễ quan trọng của người theo đạo Hindu.

Gương mặt trẻ thơ lấm đầy
bột màu.
Gương mặt trẻ thơ lấm đầy bột màu.

Lễ hội Holi là dịp để mọi người đánh dấu mùa đông đã kết thúc, ăn mừng năm mới đến, kỷ niệm cái thiện chiến thắng cái ác và để lại mọi thù hận của năm cũ đã qua. Vào ngày này, mọi người sẽ pha bột nhiều màu sắc hòa với nước. Đây đều là những sắc màu của tự nhiên, không gây hại với cơ thể như bột vàng của nghệ tây, gỗ đàn hương và hoa hồng. Người tham gia lễ hội sẽ ném bột nước vào nhau. Ai nhận được càng nhiều màu coi như sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đến cuối buổi, mọi người đều ướt đầm trong vô số màu sắc sặc sỡ và cùng nhau vui cười, quên đi phiền muộn năm cũ.

Những vốc bột đủ màu sắc
chuẩn bị được tung lên trời
Những vốc bột đủ màu sắc chuẩn bị được tung lên trời

Người Hindu quan
niệm, ai càng nhận được nhiều bột màu sẽ càng may mắn.

Người Hindu quan
niệm, ai càng nhận được nhiều bột màu sẽ càng may mắn.

Người Hindu quan niệm, ai càng nhận được nhiều bột màu sẽ càng may mắn.

Vào ngày này, những người phụ nữ lại chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống như gujiya, mathri, malpuas. Khi "cuộc chiến" tạm dừng, mọi người cùng nhau thưởng thức đồ ăn và uống Bhang - thức uống được chế biến từ thảo mộc của địa phương. Cuối ngày, người dân sẽ tắm gội sạch sẽ, mặc trang phục mới và chào đón người thân, bạn bè ghé thăm.

Hoàng Hà

Hoàng Hà

Hoàng Hà

Hoàng Hà
Hoàng Hà

(Tổng hợp)