Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới

(Dân trí) - Bên cạnh những nghĩa trang là nơi chôn cất người đã khuất, nhiều nghĩa địa trên thế giới rất đặc biệt bởi chúng là nơi tập trung của những món đồ hết thời hạn sử dụng.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang treo lơ lửng trên vách núi đá thuộc thung lũng Echo, tỉnh Sagada, Philippines. Cách đây 2000 năm, người Igorot chôn cất người đã khuất trong quan tài gỗ treo trên vách núi. Họ tin rằng, với cách làm này, người chết nhanh được siêu thoát, đồng thời tránh các trận lũ quét hay động vật.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Trong khi đó, ở Guatemala, những ngôi mộ tại đây được trang trí màu sắc rất sặc sỡ, xua tan bầu không khí ảm đạm vốn thấy của thế giới người chết. Người dân địa phương cho rằng, sơn mộ theo màu sắc ưa thích của người đã khuất là cách thể hiện lòng yêu mến và tưởng nhớ.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang taxi vàng ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước đây, taxi màu vàng rất phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, sau này nó trở nên lỗi thời. Bởi vậy, một khu đất hoang ở Trung Khánh trở thành điểm tập kết của loại xe này.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang gồm hơn 4000 máy bay quân sự nằm tại khu vực Tucson, bang Arizona, Mỹ. Đây là nơi tập trung những chiếc máy bay trực thăng đã hết thời hạn sử dụng của Bộ quốc phòng Mỹ.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Hàng năm, quân đội Mỹ thải ra rất nhiều loại vũ khí, máy bay chiến đấu. Nghĩa trang khổng lồ có diện tích tương đương với 1300 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang mỏ neo ở đảo Tavira, Bồ Đào Nha. Nơi đây tập trung hàng trăm mỏ neo ghỉ sắt trên cồn cát. Trước đây, nghề chính của người dân trên đảo là đánh bắt cá ngừ. Tuy nhiên nguồn cung cấp cạn kiệt khiến ngư dân phải làm việc khác. Nghĩa trang mỏ neo vẫn tồn tại mang ý nghĩa tưởng niệm cho ngành công nghiệp đánh bắt cá ngừ một thời.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang lốp xe lớn nhất hành tinh là nơi tập trung khoảng 7 triệu chiếc lốp xe. Đây là bãi rác khổng lồ giữa sa mạc ở Kuwait. Nghĩa trang lớn đến mức các phi hành gia thuộc Trạm không gian quốc tế có thể thấy nó.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Nghĩa trang đồ điện tử với khối lượng lên tới 41 triệu tấn rác thải đang tập trung ở Ghana, Châu Phi.

Ám ảnh với những nghĩa địa lạ đời nhất thế giới
Những nam thanh niên tìm kiếm trong "nghĩa địa" khổng lồ những món đồ còn dùng được hoặc thứ gì đó đáng giá bán ra thị trường.
 
Sau đợt phun trào của núi lửa, toàn bộ thị trấn Catarman, bao gồm cả nghĩa trang thuộc

Sau đợt phun trào của núi lửa, toàn bộ thị trấn Catarman, bao gồm cả nghĩa trang thuộc Philippines bị nhấn chìm trong biển nước. Năm 1982, người ta dựng một cây thánh giá lớn phía trên lớp nham thạch để đánh dấu nghĩa trang cũ đang nằm dưới đáy biển.

 

Việt Hà

Tổng hợp