Quảng Nam:

3 kịch bản dự báo tình hình khách du lịch trong năm 2020

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra 3 kịch bản dự báo về tình hình khách du lịch đến địa phương trong năm 2020.

Theo kịch bản 1: Việt Nam công bố hết dịch vào cuối tháng 6, trên thế giới là vào cuối tháng 9. Số lượng khách du lịch nội địa sẽ phục hồi trước do tình hình Việt Nam kiểm soát dịch tốt hơn, một số hoạt động đã được hoạt động trở lại, các gói kích cầu du lịch nội địa sẽ được triển khai.

Du lich Quang Nam kho khan do dich benh

Dự báo của ngành du lịch Quảng Nam, từ nay đến cuối năm ngành du lịch sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong ảnh: Đường phố Hội An vắng bóng du khách trong những ngày xảy ra dịch bệnh

Tuy nhiên, đa phần lao động khối tư nhân sẽ mất thu nhập nhiều nên việc bỏ tiền ra để đi du lịch là rất khó; đồng thời, do tâm lý e ngại ảnh hưởng của dịch bệnh, một số hoạt động vẫn còn được khuyến cáo, mùa hè là mùa cao điểm của khách du lịch nội địa mà cuối tháng 6 mới hết dịch thì gần như khách du lịch nội địa cũng khó phục hồi nhanh.

Đại dịch kéo dài trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, Bắc Mỹ. Ở châu Á và các nước khác cơ bản khống chế được dịch trước. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đi lại, giao thương vẫn bị hạn chế để ngăn ngừa dịch lây lan. Nên số lượng ít khách quốc tế đến Quảng Nam trong thời gian này là từ thị trường châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Theo kịch bản này, số lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 1.250.000 lượt), số lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 sẽ giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 1.400.000 lượt).

Kịch bản 2: Việt Nam công bố hết dịch vào cuối tháng 9, trên thế giới là vào cuối tháng 12. Mặc dù Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nhưng do tâm lý e ngại ảnh hưởng của dịch bệnh, mùa cao điểm của khách du lịch nội địa đã qua, đồng thời, khả năng tài chính cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế việc đi du lịch của người dân.

Do đại dịch kéo dài trên thế giới, nên từ tháng 4 đến hết tháng 12 sẽ hầu như không có khách du lịch quốc tế.

Theo kịch bản này, số lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 650.000 lượt); lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 là số lượng khách đã đến Quảng Nam trong 03 tháng đầu năm 2020, giảm khoảng gần 85% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 750.000 lượt).

Kịch bản 3: Việt Nam công bố hết dịch vào cuối tháng 12/2020, trên thế giới là cuối tháng 3/2021. Tuy đến cuối tháng 12/2020, Việt Nam mới công bố hết dịch nhưng trong thời gian này, các hoạt động lưu trú, lữ hành đã được hoạt động trở lại (vẫn phải đảm bảo theo đúng các quy định của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19) nên vẫn có khách du lịch nội địa.

Theo kịch bản này, số lượng khách du lịch nội địa giảm khoảng 87% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 400.000 lượt), số lượng khách du lịch quốc tế giảm khoảng gần 85% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt 750.000 lượt).

Công Bính