2.800 tỷ đồng đầu tư du lịch sinh thái dưới tán rừng đầu tiên ở Đồng Nai

Phước Tuần

(Dân trí) - Sau khi được thuê 480ha môi trường rừng, một doanh nghiệp sẽ đầu tư khu du lịch sinh thái dưới tán rừng đầu tiên tại Đồng Nai với tổng kinh phí hơn 2.800 tỷ đồng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (Đồng Nai) vừa ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng với 480ha tại huyện Định Quán để thực hiện dự án du lịch dưới tán rừng trong giai đoạn năm 2024 đến 2030.

2.800 tỷ đồng đầu tư du lịch sinh thái dưới tán rừng đầu tiên ở Đồng Nai - 1

Thác Mai nằm trong tổng thể dự án du lịch sinh thái rừng ở huyện Định Quán (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo thiết kế, dự án du lịch dưới tán rừng đầu tiên tại Đồng Nai sẽ được thực hiện tại 10 điểm với điểm nhấn là Bàu nước sôi (nóng từ 50 đến 60 độ C), quần thể đá tại khu vực thác Mai, thác Chín Chì, Hang Dơi và các điểm thác, sông, suối… Tổng kinh phí đầu tư dự án hơn 2.800 tỷ đồng. 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, khi đưa vào hoạt động, dự kiến dự án sẽ thu hút 330.000 lượt khách một năm vào năm 2025, doanh thu du lịch đạt khoảng 176 tỷ đồng một năm. Đến năm 2030, thu hút 730.000 lượt khách một năm, doanh thu 460 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, đề án cũng tạo ra gần 2.000 lao động địa phương khi dự án hoàn thiện đi vào hoạt động vào năm 2030.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, đây là đề án du lịch sinh thái dưới tán rừng đầu tiên của Đồng Nai được phê duyệt nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên rừng.

Rừng phòng hộ Tân Phú rộng 18.000ha nằm ở 2 huyện Tân Phú và Định Quán với nhiều hệ sinh thái rừng như hệ sinh thái rừng kín thường xanh cây lá rộng, hệ sinh thái rừng tre nứa, rừng thứ sinh hỗn giao tre nứa với cây lá rộng, cỏ, cây bụi.

Ngoài rừng phòng hộ Tân Phú, UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê duyệt đề án du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai với 51 địa điểm, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.