10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

(Dân trí) - Đây là những thành phố nổi tiếng với lượng tuyết rơi vào mùa đông. Chúng nhiều và dày đến mức có thể tạo ra các “hành lang tuyết” dọc các lối đi trong thành phố.

1. Thành phố Aomori, Nhật Bản

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 1
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Nằm trên bờ biển phía bắc của đảo Honshu của Nhật Bản, thành phố Aomori đạt được danh hiệu Thành phố tuyết của thế giới - với lượng tuyết rơi trung bình hàng năm là 7,92 mét.

Hầu hết lượng tuyết rơi vào thời điểm giữa tháng Mười Một và tháng Tư. Các nhà khí tượng học cho rằng tuyết rơi dày của Aomori là kết quả của những cơn gió va chạm và không khí lạnh làm tăng tốc sự hình thành của mây cùng thời tiết lạnh từ vùng Đông Bắc Á. Nhiệt độ thấp kỷ lục tại Aomori được ghi nhận là -24,7 độ C, vào năm 1931.

2. Sapporo, Nhật Bản

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 2
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Sapporo, một thành phố khác của Nhật Bản, nằm trên đảo Hokkaido, là nơi tuyết rơi nhiều thứ hai trên thế giới với lượng tuyết trung bình hàng năm là 4,87 mét.

Những người mê trượt tuyết thường đến khu Niseko. Đây là khu trượt tuyết nổi tiếng trên thế giới với số lượng tuyết khổng lồ, ngập sâu đến tận đùi.

Lễ hội tuyết Sapporo hàng năm trưng bày các tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng tuyết và băng. Thành phố cũng là nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1972.

3. Toyama, Nhật Bản

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 3
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Thành phố tuyết thứ ba trên thế giới là Toyama, nằm ở bờ biển phía tây của đất nước Nhật Bản. Nơi đây có lượng tuyết rơi trung bình hàng năm là 3,62 mét.

Vào mùa hè, Toyama có khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng giữa tháng Mười Hai và tháng Ba, nhiệt độ giảm mạnh và tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

4. St. John's, Canada

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 4
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

St John's nằm trên đảo Newfoundland ở Canada trải qua mùa đông với lượng tuyết trung bình gần 3,35 mét mỗi năm.

Khu vực này được biết đến với thời tiết khắc nghiệt trên thế giới. Nó cũng giữ danh hiệu thành phố sương mù nhất, gió nhất và mây nhiều nhất ở Canada.

Tháng lạnh nhất ở đây là tháng hai, khi nhiệt độ trung bình có thể xuống thấp tới -8,6 độ C.

5. Quebec, Canada

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 5
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Cùng đứng ở vị trí thứ 5 với lượng tuyết trung bình 3,13 mét là Quebec, thủ phủ của tỉnh Quebec, Canada. Trong ảnh là tuyết phủ trên lâu đài Frontenac xinh đẹp.

Tuyết ở đây thường rơi từ tháng Mười Hai đến tháng Tư. Để chào mừng mùa đông, mỗi năm thành phố lại tổ chức Lễ hội mùa đông vào tháng Hai.

5 Syracuse, Hoa Kỳ

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 6
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Thành phố Syracuse thuộc bang New York giữ danh hiệu tuyết rơi nhiều nhất nước Mỹ và là nơi có tuyết rơi nhiều thứ năm trên thế giới.

Syracuse có lượng tuyết rơi trung bình 3,14 mét mỗi khi vào mùa đông do vị trí gần hồ Ontario và thường bị ảnh hưởng bởi các cơn lốc xoáy.

Trường đại học ở thành phố Syracuse là một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Mặc dù mùa đông khắc nghiệt, sinh viên ở đây hiếm khi có được nghỉ học trong mùa đông.

7. Saguenay, Canada

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 7
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Vào mỗi mùa đông, tuyết lại được chất thành đống ở bên đường ở Saguenay, Canada. Nhiệt độ mùa đông lạnh lẽo tại đây một phần là do nước lạnh của dòng Labrador đến từ Bắc Đại Tây Dương. Tuyết ở Saguenay rơi trung bình 3,12 mét mỗi năm.

8. Akita, Nhật Bản

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 8
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Akita nằm trên bờ biển phía tây bắc của đảo Honshu là thành phố tuyết thứ tám trên thế giới, với lượng tuyết rơi trung bình dưới 2,74 mét.

Thành phố này là nơi có nhiều khu nghỉ mát trượt tuyết nhờ vào vị trí miền núi. Akita nhìn ra hồ Tazawa - hồ núi lửa sâu nhất ở Nhật Bản.

9. Rochester, Hoa Kỳ

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 9
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Nằm ở ngoại ô New York, Rochester lọt vào danh sách ở vị trí thứ 9 với lượng tuyết rơi trung bình hàng năm là hơn 2,4 mét.

Nhiệt độ trong những tháng lạnh có thể giảm xuống dưới -17 độ C. Tuy nhiên vào mùa hè, nhiệt độ lên khkoarng 20 độ C.

10. Buffalo, Hoa Kỳ

10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông - 10
10 thành phố ngập trong “biển” tuyết vào mùa đông

Nằm ở đầu nguồn sông Niagara, Buffalo, ở ngoại ô New York, nằm ở vị trí thứ 10 vì tuyết ở đây “chỉ” ngập dưới mức 2,4 mét mỗi năm. Tuyết ở Buffalo rơi chủ yếu từ tháng Mười Hai đến tháng Ba.

Ngoại lệ duy nhất là năm 2015, khi những con gió El Nilo thổi mạnh đến mức không thể đo được mức độ tuyết rơi.

H. Nguyên

Theo Dailymail