Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa”

(Dân trí) - Vừa giúp con trang bị các kiến thức phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố về cháy nổ, các bậc phụ huynh còn mong muốn con mình sẽ bớt nhút nhát hơn khi được trải nghiệm cùng các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy.

Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa”

Sáng ngày 29/6, hơn 50 trẻ nhỏ cùng các thầy cô giáo và phụ huynh tập trung tại trụ sở Phòng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 1- Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, để tham gia chương trình ngoại khóa về PCCC.

Các cháu học sinh được cán bộ Phòng PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC Nghệ An giới thiệu về các phương tiện chữa cháy.
Các cháu học sinh được cán bộ Phòng PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC Nghệ An giới thiệu về các phương tiện chữa cháy.

Thiếu tá Trần Nam Giang – Đội trưởng đội kiểm tra PCCC (Phòng PCCC số 1) cho biết: “Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An và địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ cháy, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây thiệt hại về người. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan, thiếu ý thức cũng như kiến thức về PCCC. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo các Phòng PCCC số 1 tổ chức phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sở giáo dục trên địa bàn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức PCCC và kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp xảy ra các vụ cháy nổ xảy ra, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức về PCCC cho các em học sinh và phụ huynh”.

Các em học sinh lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học đã được cán bộ Phòng PCCC số 1 hướng dẫn sơ bộ các kiến thức về cháy, nổ; giới thiệu về hệ thống tiếp nhận thông tin báo cháy, xe cứu hỏa, kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra… Sau khi được tham quan các loại xe chuyên dụng của lực lượng cứu hỏa, các em được đưa lên thang để chứng kiến gần hơn công việc của các chú lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn.

Một đám cháy giả định cũng đã được thực hiện để các em được thực hành những kiến thức vừa được trang bị. Nhiều em nhỏ đã phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để dập tắt đám cháy bằng các bình cứu hỏa mi ni.

Em Trần Anh Khoa (7 tuổi, phường Trường Thi, TP Vinh) nói: “Nghe các chú nói, cháu biết phải gọi số 114 khi xảy ra cháy rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Phải dùng khăn ướt bịt mũi để không bị ngạt nữa. Cháu cũng không nghịch lửa hay nghịch điện để không để xảy ra cháy”.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh (8 tuổi, phường Hưng Bình): “Hôm nay cháu được các bác, các chú hướng dẫn cách xử lý khi xảy ra cháy để tránh nguy hiểm cho bản thân. Khi có cháy, cháy sẽ chạy gọi người giúp đỡ, thông báo với mọi người và men theo bờ tường để ra ngoài. Cháu thấy các chú cứu hỏa rất vất vả khi có cháy nên cháu sẽ cẩn thận hơn. Công việc này rất vất vả và nguy hiểm nhưng sau này lớn lên cháu sẽ làm lính cứu hỏa để dập tắt các đám cháy, cứu người dân và các em nhỏ”.

Anh Đậu Tuấn Cảnh (TP Vinh) đưa 2 con nhỏ (1 cháu 4 tuổi, 1 cháu 5 tuổi) tới tham dự buổi tập huấn. Trong khi các con háo hức nghe cán bộ Phòng PCCC số 1 hướng dẫn, giới thiệu về các phương tiện chữa cháy thì anh Hiền dùng điện thoại di động để ghi lại.

“Các con còn nhỏ, không có kỹ năng đối phó hay thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ. Tôi đưa các con đến đây để được trang bị những kiến thức này, trước hết là để bảo vệ bản thân mình, hai nữa là giúp các cháu hòa đồng với bạn bè và mạnh dạn hơn. Đưa con đi nhưng bố cũng học hỏi được nhiều lắm. Những kiến thức PCCC hay thoát hiểm mình tưởng là biết hết rồi nhưng qua sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ PCCC thấy mình còn thiếu nhiều lắm”, anh Cảnh cho hay.

Được trực tiếp lên xe thang, trải nghiệm công việc của người lính PCCC, cứu nạn, cứu hộ.
Được trực tiếp lên xe thang, trải nghiệm công việc của người lính PCCC, cứu nạn, cứu hộ.
Trải nghiệm mới mẻ này khiến các cháu rất háo hức, thích thú.
Trải nghiệm mới mẻ này khiến các cháu rất háo hức, thích thú.
Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa” - 4
Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa” - 5
Một đám cháy giả định được bố trí trong khuôn viên trụ sở PCCC số 1. Các cháu nhỏ được hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi đám cháy, tránh thương tích có thể xảy ra...
Một đám cháy giả định được bố trí trong khuôn viên trụ sở PCCC số 1. Các cháu nhỏ được hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi đám cháy, tránh thương tích có thể xảy ra...
Những em nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm để chế ngự nỗi sợ hãi trong trường hợp xảy ra cháy nổ thật.
Những em nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm để chế ngự nỗi sợ hãi trong trường hợp xảy ra cháy nổ thật.
Theo hướng dẫn của các chú lính cứu hỏa, các em nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo hướng dẫn của các chú lính cứu hỏa, các em nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Xem các bé chiến đấu với “giặc lửa” - 9
Nghe hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa
Nghe hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa
... và trực tiếp thực hành dập đám cháy giả định.
... và trực tiếp thực hành dập đám cháy giả định.
Dù ít tuổi nhưng các cháu tỏ ra tiếp thu và thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy khá thuần thục...
Dù ít tuổi nhưng các cháu tỏ ra tiếp thu và thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy khá thuần thục...
... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Phòng PCCC số 1.
... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Phòng PCCC số 1.
Các em gái phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Các em gái phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành "nhiệm vụ" của mình.
Với những kỹ năng được trang bị, các em có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến cháy.
Với những kỹ năng được trang bị, các em có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến cháy.

Hoàng Lam