Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu

Trường Thịnh

(Dân trí) - Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp để đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu tại buổi hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào ngày 18/3.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh và là khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 20% GDP hàng năm. Tuy nhiên khu vực này hiện đã chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với các biểu hiện như triều cường, xâm nhập mặn và hạn hán. Theo các nghiên cứu của chuyên gia quốc tế, nếu không có biện pháp thích ứng hiệu quả, trong vòng 80 năm tới, mực nước biển dâng lên có thể khiến 90% diện tích của ĐBSCL bị ngập lụt hàng năm, từ đó dẫn tới tình trạng nhiễm mặn nghiêm trọng và những thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Trong các tỉnh ĐBSCL, Trà Vinh và Bạc Liêu là 2 tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH).

Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu - 1
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long" do Quỹ Thích ứng tài trợ. Tham gia Hội thảo có hơn 80 đại biểu đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Xây Dựng, UBND tỉnh và các Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đại diện các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, một số Hiệp hội trong lĩnh vực môi trường tham dự.

Tại buổi hội thảo, các diễn giả giới thiệu phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do BĐKH, bộ công cụ lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch hành động ở cấp địa phương. Các diễn giả cũng chia sẻ kết quả nghiên cứu về hiện trạng rủi ro và dễ bị tổn thương do BĐKH, hiện trạng về thể chế, chính sách, chương trình, năng lực thích ứng với BĐKH tại hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. Các đại biểu tham dự đã trực tiếp tham gia trao đổi, thảo luận về triển khai lồng ghép ứng phó BĐKH và định cư sinh thái vào các kế hoạch theo từng cấp dựa vào các kịch bản BĐKH và nước biển dâng đến năm 2030, thí điểm cho hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động thích ứng biến đổi khí hậu - 2
Ông Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng vụ Pháp chế - Phó Giám đốc dự án khai mạc hội thảo.

Ông Phan Tuấn Hùng - Vụ trưởng vụ Pháp chế - Phó giám đốc dự án cho biết: "Lồng ghép các biện pháp thích ứng với BĐKH vào chính sách, quy hoạch phát triển của địa phương cần được thực hiện càng sớm càng tốt, để các tỉnh có thể chủ động những kế hoạch và phương án ứng phó hợp lý, giảm thiểu thiệt hại và thích ứng với biến đối khí hậu".

"Chúng tôi hướng tới việc lồng ghép thích ứng BĐKH ở toàn bộ vùng ĐBSCL, góp phần bảo vệ khu vực trọng yếu này", ông Jonghyo Nam - UN-Habitat Vietnam cho biết. "Để thực hiện mục tiêu này, Dự án sẽ coi cộng đồng là trung tâm và tập trung vào nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của cộng đồng để tạo ra một mô hình định cư gắn kết con người và sinh thái với định hướng nhân rộng ra các tỉnh khác trong vùng ĐBSCL trong thời gian tới". Ông Nam cho biết thêm.

Dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) xây dựng và huy động tài trợ từ Quỹ thích ứng (Adaptation Fun).

Dự án được thực hiện từ năm 2021 - 2024 tại tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu nhằm mục tiêu hỗ trợ các tỉnh này nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH thông qua nâng cao năng lực cho các cấp quản lý trong các cơ quan của Chính phủ, hỗ trợ thiết lập chiến lược khu định con người - sinh thái và kế hoạch hành động ứng phó BĐKH, xây dựng khung chính sách lồng ghép hành động và chiến lược ứng phó BĐKH vào trong hệ thống quy hoạch địa phương, và xây dựng hạ tầng quy mô nhỏ nhằm phòng chống lại các tác động của xâm nhập mặn và xói mòn bờ biển.