Vụ phát hiện trống đồng 32 năm chưa được khen thưởng: Chờ trả lời thỏa đáng

(Dân trí) - Chính quyền địa phương đang chờ Sở Văn hóa và Thể thao có thông tin để trả lời đơn của công dân. Sau đó, sẽ tiếp tục xin ý kiến các cơ quan chuyên môn về chế độ khen thưởng cho công dân, nếu có.

Liên quan đến vụ việc 3 học sinh phát hiện trống đồng cổ trong hang đá, sau 32 năm vẫn chưa được khen thưởng, Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa chuyển đơn của anh Quách Văn Quỳnh đến UBND xã Phú Sơn để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét xử lý và trả lời đơn của công dân.

Vụ phát hiện trống đồng 32 năm chưa được khen thưởng: Chờ trả lời thỏa đáng - 1

Hình ảnh các em học sinh phát hiện trống đồng chụp ảnh lưu niệm bên cổ vật trong buổi bàn giao cho chính quyền địa phương năm 1994 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, sau khi có đơn đề nghị đến UBND xã Phú Sơn nhưng không nhận được hồi âm, anh Quách Văn Quỳnh đã có đơn gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ tung tích của chiếc trống đồng anh cùng 3 người bạn phát hiện năm 1994. Thời điểm đó, gia đình anh đã giao nộp cho UBND xã Thạch Bình, huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình.

Anh Quỳnh kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình xem xét chế độ khen thưởng, đãi ngộ cho gia đình anh.

"Chúng tôi mong muốn sự việc liên quan đến chiếc trống đồng cổ mà anh em tôi đã phát hiện, sớm có câu trả lời thỏa đáng. Mọi người mong được rõ về tung tích chiếc trống được bảo quản phát huy giá trị ra sao và chế độ khen thưởng cho người phát hiện được thực hiện như thế nào sau 32 năm đợi chờ", anh Quách Văn Quỳnh nói.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Quách Văn Vĩ, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, đến nay xã vẫn chưa nhận được trả lời của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh về đề nghị xác minh các thông tin liên quan đến chiếc trống đồng cổ mà anh Quách Văn Quỳnh đề cập trong đơn.

Vụ phát hiện trống đồng 32 năm chưa được khen thưởng: Chờ trả lời thỏa đáng - 2

Các anh Quách Văn Quỳnh, Bùi Văn Chiến và Quách Văn Luân (từ phải sang) 3 người phát hiện chiếc trống đồng cách đây 32 năm (Ảnh: Thái Bá).

Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết thêm, sau khi có trả lời từ Sở Văn hóa và Thể thao, UBND xã sẽ có văn bản trả lời công dân.

Tuy nhiên, nội dung này cũng mới chỉ trả lời được một phần trong đơn anh Quỳnh đề cập. Còn về việc khen thưởng, chế độ đãi ngộ, địa phương sẽ tiếp tục xin ý kiến từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh, nếu có sẽ thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, nếu xác định đúng cổ vật người dân ở xã Thạch Bình phát hiện năm xưa đang được lưu giữ tại bảo tàng, theo đề nghị của người dân về chính sách khen thưởng thì cũng cần phải xem xét.

Tuy nhiên, cũng theo ông Trường, việc khen thưởng này cũng cần kiểm tra kỹ vì thời điểm phát hiện, giao nộp cổ vật vào năm 1994, cách đây đã 32 năm, thời điểm này thì áp dụng quy định nào của pháp luật về chế độ chính sách có liên quan.

Vụ phát hiện trống đồng 32 năm chưa được khen thưởng: Chờ trả lời thỏa đáng - 3

Chiếc trống đồng đang lưu giữ ở Bảo tàng tỉnh Ninh Bình có nhiều điểm tương đồng với chiếc trống học sinh phát hiện, giao nộp năm 1994 (Ảnh: Thái Bá).

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - chia sẻ, người phát hiện cổ vật được hưởng quyền lợi nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Trong vụ việc này, cần làm trước tiên là truy tìm hồ sơ và xác định chính xác tung tích chiếc trống đồng, sau đó xác định giá trị, tình trạng pháp lý của hiện vật và rà soát quyền lợi của những người đã phát hiện, giao nộp hiện vật trên cơ sở pháp luật áp dụng tại thời điểm phát sinh sự việc cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Nếu trước đây cơ quan chức năng đã tiếp nhận hiện vật và hồ sơ thể hiện có cam kết hoặc quy định về khen thưởng người phát hiện thì cần phải xác minh toàn bộ hồ sơ tiếp nhận, bàn giao, quyết định quản lý, giám định, xử lý hiện vật và việc thực hiện chế độ đối với người phát hiện tại thời điểm đó.

Vụ phát hiện trống đồng 32 năm chưa được khen thưởng: Chờ trả lời thỏa đáng - 4

Bà Bùi Thị Ngọ (bên phải) và bà Bùi Thị Bột (bên trái) kể tường tận về việc các con phát hiện chiếc trống đồng hơn 30 năm trước (Ảnh: Thái Bá).

"Không nên chỉ nhìn sự việc bằng quy định hiện hành rồi áp dụng ngược trở lại cho một sự kiện xảy ra từ năm 1994. Đối với sự kiện xảy ra năm 1994, phải xác định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát hiện và bàn giao, các văn bản liên quan, biên bản mà chính quyền đã lập và những cam kết, quyết định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền khi đó. Đây là vấn đề rất quan trọng về nguyên tắc áp dụng pháp luật theo thời điểm", TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.

Đọc nhiều trong Đời sống