Vụ cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn: Người yêu cũ xin lỗi công khai

Dương Nguyên

(Dân trí) - Người phụ nữ 45 tuổi ở Hà Tĩnh đã xin lỗi công khai vợ chồng người yêu cũ vì hành vi tạt chất bẩn trong đám cưới của họ.

Chiều 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết đã đưa ra hình thức xử lý người có phụ nữ có hành vi tạt chất bẩn vào cô dâu, chú rể trong đám cưới tại địa phương.

Theo đó, dựa trên nguyện vọng của các bên liên quan, địa phương đã tổ chức buổi xin lỗi công khai tại nhà văn hóa thôn. Hai bên thỏa thuận xử lý như vậy, phía gia đình bị hại không có yêu cầu khác như bồi thường, khởi tố vụ án.

Vụ cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn: Người yêu cũ xin lỗi công khai - 1

Cảnh cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn gây xôn xao (Ảnh cắt từ clip).

Hiện, công an xã đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính người phụ nữ tạt chất bẩn về hành vi: "Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác".

Với hành vi này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, hình thức xử lý như trên vừa đáp ứng về tình và lý, đủ sức răn đe. Hai nhà họ là hàng xóm, sẽ sống với nhau lâu dài.

Trước đó, ngày 4/10, mạng xã hội lan truyền clip 45 giây ghi lại cảnh đoàn rước dâu bị ném chất bẩn.

Cụ thể, đoàn rước dâu đang di chuyển gần đến cổng rạp cưới nhà trai, bất ngờ một phụ nữ mặc quần áo tối màu tiếp cận tạt chất bẩn rồi bỏ chạy. Nhiều người chứng kiến hoảng hốt.

Sự việc diễn ra quá nhanh, cô dâu, chú rể không kịp né tránh dẫn đến quần áo bị lấm lem.

Theo công an địa phương, người có hành vi tạt chất bẩn là chị Bùi Thị T. (45 tuổi), người yêu cũ của chú rể. Cặp đôi bị tạt chất bẩn là cô dâu Dương Thị Y. (41 tuổi) và chú rể Dương Văn H. (43 tuổi). Cả ba người cùng trú trong một thôn ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Trước kia, anh H. có tình cảm với chị T. nhưng hai người không thể đến với nhau vì gia đình ngăn cấm. 

Thời gian sau, anh H. yêu chị Y. và tiến đến hôn nhân. Trưa 4/10, chú rể tổ chức rước dâu và xảy ra sự việc như trên.