Vì sao người Nhật trẻ mất hứng với “chuyện ấy"?

Nhân Hà

(Dân trí) - Theo lẽ thông thường, một thanh niên Nhật rất thông minh, đẹp trai, thu nhập cao sẽ có đời sống tình dục rất phong phú. Nhưng thực tế cả năm qua anh ta không màng đến “chuyện ấy". Vì sao?

Vì sao người Nhật trẻ mất hứng với “chuyện ấy? - 1

Ảnh minh hoạ

Tình dục là mối bận tâm lớn của giới trẻ - thậm chí thường là hơi quá mức. Tuy nhiên, theo khảo sát của một tạp chí tại Nhật, điều này dường như không còn đúng ở đất nước “Mặt trời mọc”.

Theo đó, khảo sát 500 nam giới trong độ tuổi 20-34, những người tự cho là đã chẳng hề có “chuyện ấy" trong từ 1 năm trở lên với câu hỏi: “Bạn có muốn ‘chuyện ấy’?”, cho thấy: 22,4% nói “Không", 21,2% nói “Ít hứng thú", 35,2% nói “Không mặn mà" và chỉ 21,2% nói “Có".

Cần lưu ý là đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng gì đến khảo sát này. Vậy tại sao nhiều thanh niên Nhật lại thờ ơ với “chuyện ấy" đến vậy?

Quay trở lại thanh niên đẹp trai, thông minh, thu nhập cao được đề cập ở đầu bài viết. Đó là một kỹ sư hệ thống đang tuổi 30 có tên Masato Kudo. Khi còn nhỏ, anh học ở trường nam sinh. Do không có cơ hội tiếp xúc với các bạn gái nên anh chỉ còn biết hâm mộ các nữ minh tinh. Và những ngôi sao này luôn dễ thương và lộng lẫy hơn mọi cô gái bình thường ngoài cuộc sống. Điều này đã khiến Kudo không thể rung động với bất kỳ người con gái nào anh gặp ngoài đời thường.

Còn với Fumiaki Komatsu, một nghệ sĩ tự do 31 tuổi, tình dục sẽ dẫn đến hôn nhân hoặc chia tay (chứ không phải là mang thai). Điều đó với anh thật mệt mỏi. “Bạn có thể yêu ai đó mà không cần tình dục”, Komatsu nói.Với nghệ sĩ này, một mối quan hệ tuyệt vời là những buổi hẹn hò ở quán cà phê với một ly cà phê ngon và những cuộc trò chuyện thú vị.

Komatsu cũng từng được bạn học đưa đến phố “đèn đỏ" nhưng vì sợ mắc bệnh hoa liễu nên anh chọn cách nói chuyện với gái bán dâm thay vì “chuyện ấy".

Hiện Komatsu đang hẹn hò với một phụ nữ hơn anh 4 tuổi và với anh, nụ hôn là quá đủ cho một mối quan hệ gần gũi, thân mật. Anh không muốn quan hệ tình dục vì sợ bạn gái có thai và thu nhập 200.000 yên mỗi tháng sẽ đi tong.

Junta Kanei (26 tuổi) đã có quan hệ tình dục lần đầu cách đây 10 năm. Khi đi làm, do môi trường toàn đàn ông nên anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Để rồi khi gặp lại một bạn học cũ hồi tiểu học, anh đã lo lắng vì sợ sẽ thất bại trong “chuyện ấy" sau khi nói chuyện và uống cùng cô bạn. Từ đó, anh thấy uống cùng cánh đàn ông sẽ tốt lành hơn!